Nghệ An: Xuất hiện giông lốc càn quét các huyện miền Tây

Minh Anh|08/05/2023 13:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Sau những ngày nắng nóng đỉnh điểm, nhiều huyện miền núi ở Nghệ An bất ngờ xuất hiện giông lốc dữ dội càn quét nhiều bản làng các huyện miền Tây.

Chiều muộn ngày 7/5, giông lốc xuống nhiều huyện biên giới Nghệ An như Quỳ Châu, Kỳ Sơn, Quế Phong gây thiệt hại lớn. Ghi nhận từ chính quyền sở tại, nhiều trường học, nhà dân tốc mái. La liệt cột điện gãy đổ, nhiều cây cổ thụ lớn bật gốc đổ xuống mặt đường.

nghe-an-1.jpg
Cây xanh ngã đổ ở huyện miền núi Quỳ Châu (Nghệ An)

Tại xã Mường Nọc (huyện miền núi Quế Phong) có một số nhà dân bị lốc quật đổ, hư hỏng.

Theo thống kê ban đầu, ở xã Bảo Thắng (huyện Kỳ Sơn) có hàng chục nhà dân bị tốc mái.

Tại huyện Quỳ Châu, giông lốc kèm theo mưa lớn quét qua thời điểm 16h15 phút chiều 7/5 khiến nhiều khu vực tan hoang.

Người dân ở huyện Quỳ Châu cho biết, cả ngày trời nắng nóng “như thiêu, như đốt”, nhưng đến cuối ngày bất ngờ có giông, lốc khiến nhiều người trở tay không kịp. Nhiều ngôi nhà đã bị tốc mái, nhiều cây xanh và cột điện gãy đổ làm mất điện lưới.

Tối 7/5, trên địa bàn TP Vinh và huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) xuất hiện sấm chớp và mưa giông.

Chiều ngày (6/5), kỷ lục mới về nhiệt độ đã được thiết lập tại Việt Nam. Theo bảng thống kê nhiệt độ của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra ở nhiều nơi.

Theo đó, nhiệt độ lúc 13 giờ ở phía Tây Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên phổ biến 37-40 độ, có nơi trên 41 độ.

Đơn cử, tại Lạc Sơn (Hòa Bình) 41,7 độ; Hòa Bình 41,3 độ; Hồi Xuân (Thanh Hóa) 42,4 độ; Quỳ Châu (Nghệ An) 42 độ; Tương Dương (Nghệ An) 42,5 độ; Tây Hiếu (Nghệ An) 42,5 độ; Hương Khê (Hà Tĩnh) 41,3 độ… Độ ẩm tương đối lúc 13 giờ phổ biến 33-55%.

nghe-an-3.jpg
Người dân khắc phục thiệt hại sau khi xảy ra giông lốc.

Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng đêm 7/5 và ngày 8/5, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ.

Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế từ ngày 8/5 trời chuyển mát và có mưa rào và dông rải rác; cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Xuất hiện giông lốc càn quét các huyện miền Tây