Nghĩa Hành (Quảng Ngãi): Ra quân trồng gần 4ha cây ăn quả

Vũ Thành|24/01/2022 02:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Vừa qua, huyện Nghĩa Hành (tỉnh Quảng Ngãi) đã tổ chức Lễ phát động, ra quân trồng cây ăn quả năm 2022 tại xã Hành Minh.

Theo đó, cán bộ và nhân dân huyện Nghĩa Hành đã ra quân  trồng 1.200 cây bưởi da xanh, 250 cây chôm chôm trên diện tích gần 4ha tại vùng đất đồng Gò Om, thôn Long Bàn Nam, xã Hành Minh theo đúng quy trình kỹ thuật, với phương châm trồng cây nào sống cây đó.

Huyện Nghĩa Hành ra quân  trồng 1.200 cây bưởi da xanh, 250 cây chôm chôm

Ông Nguyễn văn Tình, thôn Long Bàn Nam,  xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành phấn khởi cho biết: “Vùng đất này trước đây tỉa đậu, bắp, được sự chuyển đổi cây trồng của huyện, xã, hướng dẫn chúng tôi trồng cây bưởi da xanh để phát triển kinh tế cho người dân ở địa phương, thì chúng tôi rất vui mừng, hưởng ứng”.

Cùng chung tâm trạng, ông Trần Dung, thôn Long Bàn Nam, xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành chia sẻ, những năm qua ông đã trồng cây bưởi da xanh, ông nhận thấy 1 cây bưởi cho thu nhập từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng/năm. Giá trị kinh tế gia đình gấp 3 đến 5 lần các loại cây khác. Tuy vùng đất Gò Om này là đất gò đồi, nhưng được ngành chuyên môn hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ cây giống và người dân quyết tâm đầu tư thâm canh tốt thì nhất định sẽ mang lại giá trị kinh tế cao; vừa có thu nhập kinh tế cho gia đình, vừa làm cho quê hương đẹp hơn.

Ngành chuyên môn hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ cây giống cho bà con nông dân

Hiện huyện Nghĩa Hành có gần 700 ha cây ăn quả, giá trị thu nhập từ 250 đến 300 triệu đồng/ha/năm. Năm 2022, huyện Nghĩa Hành đề ra chỉ tiêu trồng mới 125 ha cây ăn quả. Với 4 giống chủ lực là bưởi da xanh, sầu riêng cơm vàng hạt lép, chôm chôm và chuối ngự.  Các loại trái cây này đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, sản phẩm OCop 3 sao.

Ông Đàm Bàng – Phó Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành cho biết, huyện tiếp tục chỉ đạo ngành chức năng phải xây dựng cơ sở hạ tầng đường giao thông, điện, nước  đảm bảo để phục vụ bền vững vùng chuyên canh cây ăn quả trên địa bàn huyện; góp phần phát triển kinh tế – xã hội  và thực hiện hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Vũ Thành

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghĩa Hành (Quảng Ngãi): Ra quân trồng gần 4ha cây ăn quả