Quảng Ngãi: Sẽ trồng hơn 250 nghìn cây xanh để tái thiết mảng xanh đô thị

Đức Biền|02/09/2021 10:15
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Việc “tái thiết” mảng xanh trong đô thị là điều cần thiết trong cuộc sống hiện nay, đóng góp trong việc bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan và ứng phó với biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng môi trường sống của người dân.

Nhằm triển khai có hiệu quả Đề án “Trồng một tỷ cây xanh “giai đoạn từ năm 2021-2025 của Thủ tướng Chính Phủ, tỉnh Quảng Ngãi sẽ trồng khoảng 251.090 cây ở các khu vực đô thị, bình quân trồng 50.118 cây/năm.

Theo đó, thời gian vừa qua, tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành trồng khoảng 480 ha cây xanh trong khu vực đô thị, tại các địa điểm: trên vỉa hè đường phố, công viên, vườn hoa, quảng trường; trong khuôn viên các trụ sở, trường học, bệnh viện, nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, các công trình tín ngưỡng, vườn nhà và các công trình công cộng khác.

Ảnh minh họa

Ngoài việc triển khai trồng cây xanh theo các dự án, hàng năm nhân dịp Tết Âm lịch các địa phương trên toàn tỉnh Quảng Ngãi phát động ra quân thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Tuy nhiên, Quảng Ngãi là địa phương thường xuyên chịu nhiều thiên tai, bão, lũ cùng với việc quy hoạch thiếu đồng bộ, đầu tư không hợp lý nên việc “tái thiết” mảng xanh đô thị còn gặp nhiều khó khăn, chưa thực sự hiệu quả. Nhiều cây xanh bị gãy, đổ do gió bão, thiên tai hoặc chặt đi do việc xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ với việc trồng cây xanh phát sinh chi phí trồng lại nên ảnh hưởng đến chất lượng công viên, cây xanh trên địa bàn.

Qua rà soát, diện tích đất, không gian cho phát triển cây xanh trong các quy hoạch xây dựng đô thị giai đoạn từ năm 2021-2025, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được quy hoạch khoảng 251,09 ha, tương đương 251.090 cây, bình quân trồng 50.218 cây/năm. Công tác trồng cây xanh phân kỳ theo năm, năm 2021 sẽ trồng khoảng 18.830 cây, năm 2022 tiếp tục trồng mới 43.090 cây, đến năm 2023 sẽ trồng 53.190 cây, năm 2024 trồng khoảng 74.665 cây và đến năm 2025 là 61.315 cây.

Theo Sở xây dựng Quảng Ngãi, để mảng xanh đô thị Quảng Ngãi phát triển bền vững, việc đầu tiên là khâu chọn giống phải được quan tâm nghiêm túc. Lựa chọn cây trồng phải phù hợp với cảnh quan và điều kiện sinh thái, đặc biệt ở Quảng Ngãi cây phải chịu được gió bão, bộ rễ cần ăn sâu vào lòng đất, ưu tiên chọn các loài cây: Bàng, Phượng vĩ, Muồng ngủ, Muông hoa đào, Hồng, Long não, Ngọc lan, Dã hương, Móng bò trắng, Móng bò tím, Mai vàng, Dừa, Cau lùn, Hoa giấy, Phi lao, Xác máu, Huỳnh đàn (Sưa), Lát hoa, Giỏi xanh, Dầu rái, Sao đen,..

Ngoài ra, Sở xây dựng Quảng Ngãi kiến nghị Bộ Xây dựng thông tin, chia sẻ các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật về cây xanh đô thị và quản lý cây xanh đô thị cũng như các mô hình quản lý cây xanh hiệu quả, phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của Việt Nam nói chung và các tỉnh, thành phố nói riêng; hướng dẫn các tỉnh, thành phố ứng dụng công nghệ vào quản lý cây xanh đô thị để việc thực hiện đề án hiệu quả.

Đức Biền

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ngãi: Sẽ trồng hơn 250 nghìn cây xanh để tái thiết mảng xanh đô thị