Người Thủ đô tất bật đi chợ mua sắm đón Tết Đoan Ngọ

Minh Châu|14/06/2021 04:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Tết Đoan Ngọ (mồng 5-5 Âm lịch) năm nay rơi vào thứ hai, nên nhiều người dân tranh thủ dạy sớm đi mua sắm sớm. Rượu nếp, hoa quả, bánh tro, hạt sen… là những mặt hàng phổ biến vào ngày “diệt sâu bọ”.

Theo quan niệm xưa, người Việt Nam còn gọi Tết Đoan Ngọ là Tết “giết sâu bọ”, là ngày phát động bắt sâu bọ, tiêu diệt bớt các loài gây hại cho cây trồng. 

Hàng hoa tấp nập người mua

Hoa quả, rượu nếp, bánh gio… không thể thiếu trong mâm cúng ngày Tết Đoan Ngọ đã được bày bán ở các phố Hàng Bè, Gia Ngư, Chợ Hôm…

Ngay từ sớm người dân đã tấp lập người tranh thủ đi chợ mua mua rượu nếp, hoa quả, bánh gio… về thắp hương.

Ngoài ra, các loại xôi đặc biệt là xôi ngũ sắc được săn đón trong ngày Tết Đoan Ngọ này.

Mặc dù tình hình COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại Hà Nội nhưng các mặt hàng vẫn đủ để phục vụ người dân trong ngày Tết Đoan Ngọ.

Minh Châu

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người Thủ đô tất bật đi chợ mua sắm đón Tết Đoan Ngọ