Nguy cơ sụp đổ công trình di tích lịch sử tại Bến Tre

H.Nhung (TH)|23/08/2017 07:36
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Công trình khu tượng đài di tích lịch sử “Đại đội săn tàu” ở ngã ba sông thuộc xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre đang trong giai đoạn nghiệm thu, sắp xong thì có nguy cơ đổ sụp xuống sông.

Nguy cơ sụp đổ công trình di tích lịch sử tại Bến Tre 

Công trình tượng đài di tích lịch sử “Đại đội săn tàu” do Sở Văn hóa thể thao và Du lịch Bến Tre làm chủ đầu tư; liên doanh doanh nghiệp tư nhân XD-TM-DV Tiến Phát và Công ty TNHH Hữu Thịnh thi công  với kinh phí xây dựng 1,7 tỷ đồng.

Được biết, Công trình nằm trên khu đất ở ngã ba sông Hàm Luông – Hương Điểm – Giồng Trôm. Nhiều người dân địa phương cho hay, khu vực “mõ doi” này từng bị sạt lở, vài năm trở lại đây càng nghiêm trọng hơn. Nguyên nhân do lưu lượng ghe tàu ở khu vực ngày càng nhiều, cộng với sự thay đổi dòng chảy, mỗi năm sạt lở lấn sâu vào khoảng 10 mét. Khi công trình được tiến hành thi công người dân đã cảnh báo, tuy nhiên Sở VHTT&DL Bến Tre vẫn cố tình xây dựng khi sắp hoàn thành thì nguy cơ sụp đổ.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên vào chiều 22/8, nền đất ven sông Giồng Trôm và sông Hương Điểm tiếp giáp công trình bị sạt lở, ăn sâu vào khoảng 3 m. Một phần tường bó của nền công trình phía ven sông Hàm Luông bị sạt lở gần như hoàn toàn, dài khoảng 25 m, ăn sâu vào khoảng 1 m.

Trước tình trạng công trình đang có nguy cơ sụp đổ  ông Trần Duy Phương, Phó giám đốc Sở VHTT&DL Bến Tre, cho biết công trình đang trong quá trình nghiệm thu thì gặp sự cố sạt lở đất xung quanh. Hiện UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng thành lập tổ giám định nguyên nhân.

Tượng đài “Đại đội săn tàu” nhằm tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ giai đoạn 1967 – 1969 đã tiêu diệt 167 tàu Mỹ trên sông Hàm Luông. Tượng mới cao khoảng 5 m. Dự kiến, khu tưởng niệm hoàn thành trong cuối năm nay.

H.Nhung (TH)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nguy cơ sụp đổ công trình di tích lịch sử tại Bến Tre