Tin Quốc tế

Nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới dừng hoạt động chỉ vài giờ sau khi tái khởi động

Hạ Anh 26/01/2026 15:01

Lò phản ứng số 6 của nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa, cơ sở điện hạt nhân lớn nhất thế giới đặt tại tỉnh Niigata (Nhật Bản), đã phải tạm ngừng vận hành vào sáng 22/1, chỉ vài giờ sau khi được tái khởi động, nhằm bảo đảm an toàn.

Công ty Điện lực Tokyo (Tepco), đơn vị quản lý và vận hành nhà máy, cho biết quyết định dừng hoạt động được đưa ra trong quá trình kiểm soát kỹ thuật. Ông Takeyuki Inagaki, Giám đốc nhà máy Kashiwazaki-Kariwa, khẳng định việc ngừng lò phản ứng là cần thiết để bảo đảm an toàn tuyệt đối.

hat-nhan.jpg
Nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki Kariwa của Công ty Điện lực Tokyo bên bờ biển, tỉnh Niigata, Nhật Bản, ngày 21/12/2025

Kashiwazaki-Kariwa hiện là nhà máy điện hạt nhân có quy mô lớn nhất thế giới, gồm 7 lò phản ứng với tổng công suất khoảng 8,2GW. Tối 21/1, Tepco đã tiến hành tái khởi động lò phản ứng đầu tiên của nhà máy sau 14 năm ngừng hoạt động, kể từ thảm họa hạt nhân Fukushima năm 2011.

Quá trình tái khởi động được bắt đầu bằng việc rút dần các thanh điều khiển ra khỏi lõi lò nhằm kích hoạt phản ứng phân hạch hạt nhân. Lò phản ứng này có tổng cộng 205 thanh điều khiển. Tuy nhiên, khi các kỹ sư rút đến thanh thứ 52, hệ thống báo động đã kích hoạt, buộc nhà máy phải dừng quy trình. Tepco cho biết dự kiến sẽ lắp lại các thanh điều khiển trong ngày để đưa lò phản ứng về trạng thái ngừng hoạt động an toàn.

Thanh điều khiển đóng vai trò then chốt trong việc kiểm soát phản ứng hạt nhân trong lõi lò: rút ra giúp tăng tốc phản ứng, trong khi đưa vào sâu hơn có thể làm chậm hoặc dừng hoàn toàn quá trình này.

“Đây là thiết bị cực kỳ quan trọng đối với an toàn vận hành. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra chi tiết và toàn diện,” ông Inagaki cho biết. Theo ông, lò phản ứng sẽ không được phép khởi động lại cho đến khi xác định rõ nguyên nhân sự cố và hoàn tất các biện pháp khắc phục, đồng thời lưu ý rằng việc xử lý khó có thể hoàn thành trong thời gian ngắn.

Việc tái khởi động nhà máy Kashiwazaki-Kariwa đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận, bởi Tepco cũng là đơn vị từng vận hành nhà máy Fukushima Daiichi – nơi xảy ra thảm họa hạt nhân nghiêm trọng sau trận động đất và sóng thần năm 2011. Toàn bộ 7 lò phản ứng tại Kashiwazaki-Kariwa cũng đã phải dừng hoạt động một năm sau sự kiện này.

Trong bối cảnh là quốc gia nghèo tài nguyên, Nhật Bản đang đẩy mạnh việc tái sử dụng năng lượng hạt nhân nhằm đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng. Tính đến nay, 14 lò phản ứng hạt nhân khác trên toàn quốc đã được khởi động lại kể từ sau năm 2011.

Nhà máy Kashiwazaki-Kariwa, nằm cách Tokyo khoảng 220km, là cơ sở đầu tiên do Tepco quản lý được nối lại hoạt động. Riêng lò phản ứng số 6, nếu vận hành ổn định, có thể cung cấp thêm khoảng 1,35GW điện, đủ phục vụ hơn một triệu hộ gia đình tại khu vực thủ đô. Tepco cũng dự kiến sẽ khởi động lò phản ứng thứ hai của nhà máy vào năm 2030.

Tuy nhiên, dư luận tại tỉnh Niigata vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều. Kết quả khảo sát công bố tháng 9/2025 cho thấy chỉ khoảng 37% người dân ủng hộ việc tái khởi động nhà máy điện hạt nhân, trong khi gần 60% phản đối.

Đầu tháng này, bảy tổ chức phản đối đã gửi kiến nghị với gần 40.000 chữ ký tới Tepco và Cơ quan Quản lý Hạt nhân Nhật Bản, bày tỏ lo ngại nhà máy được xây dựng trên khu vực có đứt gãy địa chất đang hoạt động, đồng thời nhắc lại việc khu vực này từng hứng chịu một trận động đất mạnh vào năm 2007.

Bài liên quan
  • Thúc đẩy hợp tác điện hạt nhân giữa Việt Nam với Hàn Quốc
    Tại buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Thương mại, Năng lượng Hàn Quốc và một số doanh nghiệp hàng đầu của nước này, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định, Chính phủ Việt Nam cũng như Bộ Công Thương luôn tạo điệu kiện thuận lợi nhất theo quy định của pháp luật cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Hàn Quốc khi đầu tư, sản xuất kinh doanh tại Việt Nam nhất là lĩnh vực điện hạt nhân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới dừng hoạt động chỉ vài giờ sau khi tái khởi động
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.