Nhà máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch không phát thải đầu tiên trên thế giới

25/12/2017 10:23
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) –  Công ty điện NET Power ở bang North Carolina, Hoa Kỳ đang đi tiên phong trong cách tiếp cận mới về việc thu giữ CO2 tại các Nhà máy điện khí tự nhiên thí điểm không phát thải ở Houston, Texas.

Công ty điện NET Power

Công ty đã đầu tư 150 triệu USD cho thiết kế sáng tạo tập trung vào công nghệ tuabin và hầu như không thay đổi kể từ khi phát minh ra nó cách đây 150 năm. Sự khác biệt chính nằm ở tuabin của NET sử dụng CO2 chứ không phải hỗn hợp khí nóng để truyền nhiệt, sau đó chuyển thành năng lượng cơ học và cuối cùng biến đổi thành điện. NET hy vọng thiết kế nhà máy của họ sẽ chứng minh hiệu quả để có thể được tiếp thị hàng loạt và lắp đặt tại các nhà máy điện khí thiên nhiên trên toàn thế giới.

Công nghệ tuabin được sử dụng trong nhà máy của NET dựa trên chu trình Allam, đặt tên theo Rodney Allam – người đã phát triển hệ thống này cùng với các cộng sự tại Công ty đầu tư 8 Rivers. Theo người đứng đầu 8 Rivers, Walker Dimmig, chu trình này được thiết kế theo phong cách đơn giản chỉ với bút, giấy và 4 chiếc máy tính chức năng. 8 Rivers đã thuê một công ty kỹ thuật để vẽ lại các bản vẽ của Rodney trên máy tính và xác minh tính khả thi của thiết kế. Chu trình Allam khai thác chất lượng bất thường của CO2 dưới áp suất và nhiệt độ cao, dưới dạng vật chất chia sẻ đặc tính của cả chất lỏng và chất rắn. Trong dạng siêu tới hạn này, CO2 đã chứng tỏ là một chất chiết suất hiệu quả của nhiệt năng trong tuabin.

Hợp tác với Toshiba, tuabin biến đổi của NET có thể tương thích với chu trình Allam. Nhờ thiết kế hiệu quả cao, tuabin của NET có kích thước chỉ bằng 1/10 tuabin thông thường. NET Power dự kiến nhà máy của họ sẽ được đưa vào vận hành trong năm 2018. Với công suất tối đa, nó có khả năng sản xuất đủ điện năng cung cấp cho 40.000 ngôi nhà.

Theo Xây dựng

Bài liên quan
  • Nhiều quốc gia phản ứng với dự thảo COP30 vì thiếu mục tiêu loại bỏ nhiên liệu hóa thạch
    Tại Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30) đang diễn ra ở thành phố Belém (Brazil), hơn 30 quốc gia đã đồng loạt ký tên gửi thư phản đối bản dự thảo kết quả hội nghị do nước chủ nhà đưa ra. Nguyên nhân chính là văn kiện không nêu bất kỳ lộ trình rõ ràng nào cho việc giảm và tiến tới chấm dứt sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
}
Nhà máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch không phát thải đầu tiên trên thế giới
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.