Nhiệt độ tại Đồng Văn (Hà Giang) giảm tới 11,7 độ C

Hải Dương|23/09/2019 08:17
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Dự báo ngày và đêm 23/9, không khí lạnh tiếp tục tăng cường yếu xuống miền Bắc nước ta khiến nhiệt độ các tỉnh thành vẫn trong tình trạng giảm thấp.

Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, đêm về sáng ngày 23/9, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường. Nhiệt độ toàn miền Bắc đồng loạt giảm thấp hơn so với ngày hôm trước. Các vùng núi cao trời chuyển rét đậm, có nơi rét hại khá sâu vào đêm và sáng sớm.

Hồi 7h 23/9, ghi nhận được nhiệt độ thấp nhất ở một số nơi như sau: Tam Đảo (Vĩnh Phúc) hạ xuống 18,6 độ C; Than Uyên (Lai Châu) 17,3 độ C. Hoàng Su Phì (Hà Giang) 16,6 độ C; Nguyên Bình (Hà Giang) và Ngân Sơn (Bắc Cạn) đều xuống mức 16 độ C; Đình Lập (Lạng Sơn) 16,5 độ C; Tuần Giáo (Lai Châu) 16,4 độ C. Tam Đường (Lai Châu) và đèo Pha Đin (Sơn La) 15 độ C, Sa Pa (Lào Cai) thấp hơn 13,9 độ C; Bắc Hà (Lào Cai) 13,5 độ C; Sìn Hồ (Lai Châu) rét hại 11,9 độ C; cao nguyên Đồng Văn (Hà Giang) giảm tới 11,7 độ C. Sáng nay, khi ra đường, đến công sở làm việc người dân khu vực miền núi phía Bắc phải mặc áo ấm dày để chống lại lạnh rét.

Dự báo ngày và đêm 23/9, không khí lạnh tiếp tục tăng cường yếu xuống miền Bắc nước ta khiến nhiệt độ các tỉnh thành vẫn trong tình trạng giảm thấp. Đêm nay, phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất dao động từ 20-22 độ C, vùng núi trong khoảng 15-17 độ C. Phía Tây Bắc Bộ phổ biến từ 19-21 độ C, vùng cao 14-16 độ C, một số nơi núi cao khả năng giảm còn 10-12 độ C.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiệt độ tại Đồng Văn (Hà Giang) giảm tới 11,7 độ C