Nhiều diện tích mía, lúa tại Hậu Giang bị thiệt hại nặng nề do lũ lớn và triều cường

Thanh Tâm (T/h)|15/10/2018 05:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Lũ và triều cường gây thiệt hại nhiều diện tích lúa, mía tại Hậu Giang

MOITRUONG.NET.VN – Do triều cường dâng cao cộng thêm lũ đổ về nhiều và sớm hơn mọi năm đã khiến nhiều diện tích mía, lúa ở tỉnh Hậu Giang sắp đến thời kỳ thu hoạch bị mưa to và gió lớn gây đổ ngã chìm trong nước.

>>> 40 doanh nghiệp Lào khảo sát du lịch tại Nghệ An

>>> Năm 2030: Việt Nam có thể bị thiệt hại từ 3- 5% GDP do thiên tai

Được biết, toàn tỉnh có 5.516 trên 8.858 ha mía chưa thu hoạch bị ngập úng do triều cường từ 10 – 30cm. Trong đó, nhiều nhất là huyện Phụng Hiệp 4.906 ha, thị xã Ngã Bảy 320 ha và thành phố Vị Thanh 290 ha.

Đến nay, đã có 192,6 ha bị thiệt hại, gồm 150 ha thiệt hại dưới 30% (thành phố Vị Thanh), 25 ha thiệt hại từ 30 – 70% và 17,6 ha thiệt hại trên 70% (huyện Phụng Hiệp).

Theo đó, lúa thu đông 2018 của toàn tỉnh xuống giống được 43.532 ha. Tuy nhiên, do ảnh hưởng mưa lớn và gió mạnh, đã làm 107 ha (ở huyện Vị Thủy) lúa sắp thu hoạch bị đổ ngã từ 5 – 30%, gây thiệt hại đến năng suất từ 3 – 10%.

Thanh Tâm (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều diện tích mía, lúa tại Hậu Giang bị thiệt hại nặng nề do lũ lớn và triều cường