Nhu cầu vận tải hàng không dịp Tết 2026 ở mức cao, phân bổ chưa đồng đều
Theo Cục Hàng không Việt Nam, thị trường vận tải hàng không dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 ghi nhận nhu cầu đi lại tăng, song lượng khách tập trung chủ yếu vào một số chiều bay và thời điểm cao điểm, gây áp lực cho công tác điều hành và khai thác của các hãng.
Theo Cục Hàng không Việt Nam, nhu cầu vận tải hàng không trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tiếp tục ở mức cao, phản ánh xu hướng đi lại tăng mạnh của người dân trong dịp cao điểm lễ, Tết.
Số liệu thống kê tình hình đặt chỗ của các hãng hàng không Việt Nam tính đến ngày 23/1 cho thấy, ở giai đoạn cao điểm trước Tết, đặc biệt từ ngày 23 đến 28 tháng Chạp, nhu cầu đi lại gia tăng rõ rệt trên các đường bay xuất phát từ TP.HCM đi các tỉnh miền Trung và miền Bắc. Tỷ lệ đặt chỗ trên nhiều chặng đã vượt 80%, trong đó không ít đường bay ghi nhận mức từ 90–100%, thậm chí kín chỗ vào các ngày cao điểm. Một số tuyến như TP.HCM – Huế, Thanh Hóa, Vinh, Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Chu Lai và Đồng Hới xuất hiện tình trạng khan hiếm vé cục bộ.

Ở chiều ngược lại, các đường bay từ địa phương về TP.HCM trong cùng giai đoạn ghi nhận lượng khách thấp. Nhiều chuyến bay chỉ đạt tỷ lệ lấp đầy dưới 35%, buộc các hãng phải thực hiện các chuyến bay rỗng để điều chuyển tàu bay về đúng vị trí, phục vụ cao điểm sau Tết. Thực trạng này làm gia tăng chi phí khai thác và ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các hãng hàng không.
Tại khu vực phía Bắc, nhu cầu đi lại trên các đường bay từ Hà Nội đến các tỉnh miền Trung và miền Nam trước Tết nhìn chung chưa tăng mạnh. Phần lớn các chặng như Hà Nội – Buôn Ma Thuột, Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn hay Cần Thơ mới chỉ đạt tỷ lệ đặt chỗ ở mức trung bình, dao động từ 30–60%. Riêng chặng Hà Nội – Đồng Hới ghi nhận mức đặt chỗ cao, đạt khoảng 88–100% trong ba ngày cao điểm từ 12 đến 15/2/2026.
Sau Tết Nguyên đán, thị trường vận tải hàng không có sự đảo chiều rõ rệt. Trong khoảng thời gian từ mùng 3 đến mùng 6 Tết (21–25/2), nhu cầu di chuyển từ các địa phương trở lại các đô thị lớn, đặc biệt là TP.HCM, tăng nhanh. Tỷ lệ đặt chỗ trên nhiều đường bay đạt từ 80–100%, trong đó các chặng từ Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Chu Lai, Vinh, Thanh Hóa, Huế và Hải Phòng về TP.HCM gần như kín chỗ.
Đối với đường bay trục TP.HCM – Hà Nội, tình hình đặt chỗ được đánh giá vẫn còn dư địa. Chỉ một số ngày sát Tết và ngay sau Tết ghi nhận mức tăng cao cục bộ. Cụ thể, chặng TP.HCM – Hà Nội trong các ngày 12–13/2 đạt tỷ lệ đặt chỗ khoảng 85–88%, trong khi chiều ngược lại Hà Nội – TP.HCM từ ngày 21–23/2 đạt mức 80–96%.
Đánh giá chung về thị trường, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết nhu cầu vận tải hàng không trong dịp Tết Nguyên đán 2026 vẫn duy trì ở mức cao, song phân bổ không đồng đều giữa các chiều bay. Tình trạng “lệch đầu” tiếp tục tạo áp lực cho công tác điều hành, bố trí đội tàu bay và kế hoạch khai thác, đồng thời làm phát sinh nhiều chuyến bay rỗng, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các hãng hàng không trong mùa cao điểm Tết.




