Ninh Bình duyệt phương án ứng phó theo cấp độ rủi ro thiên tai năm 2023

Hoàng Anh|21/04/2023 15:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Mới đây, UBND tỉnh Ninh Bình đã phê duyệt phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn năm 2023 theo phương châm “04 tại chỗ” đáp ứng mục tiêu “ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.

Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai nhằm huy động các nguồn lực để chủ động ứng phó có hiệu quả trước mọi tình huống thiên tai có thể xảy ra trong phạm vi quản lý, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, tài nguyên thiên nhiên, môi trường, di sản văn hóa, cơ sở hạ tầng và các công trình trọng yếu do thiên tai gây ra, góp phần quan trọng phát triển bền vững kinh tế - xã hội của ngành và địa phương.

phong-chong-thien-tai_moitruong_com_vn.jpg
Ảnh minh họa

Đồng thời, bảo vệ công trình phòng, chống thiên tai, công trình trọng điểm trên địa bàn; Bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản, nhà cửa của nhân dân, các công trình giao thông, thông tin liên lạc hoạt động thông suốt, bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian xảy ra thiên tai.

Xác định cụ thể những khu vực nguy hiểm, số hộ dân, số người dân cần phải sơ tán, địa điểm sơ tán đến, hậu cần nơi đến sơ tán, phương tiện và nhân lực thực hiện để chủ động triển khai ứng phó thiên. Nâng cao năng lực xử lý các tình huống, sự cố do thiên tai gây ra.

Trong phương án, các đơn vị, địa phương trên địa bàn được phân công, chủ động xây dựng phương án ứng phó để làm cơ sở xây dựng phương án ứng phó thiên tai ở cấp cao hơn nhằm ứng phó kịp thời, đạt hiệu quả với từng tình huống cụ thể do thiên tai gây ra.

Theo dự báo năm 2023, tình hình khí hậu thủy văn sẽ có những diễn biến phức tạp, khó lường, chịu tác động mạnh nhất của biến đổi khí hậu, các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện ngày càng nhiều. Cần đề phòng bão mạnh, mưa lớn trên diện rộng, lũ cao trên các triền sông và nước dâng vùng ven biển, hạn hán, xâm nhập mặn, dông lốc, nắng nóng, gió mùa.

Bài liên quan
  • Nâng cao năng lực ứng phó thiên tai
    Từ năm 2022 đến nay cả nước đã xảy ra 21/22 loại hình thiên tai (trừ sóng thần) làm 182 người chết và mất tích. Đáng chú ý, thiệt hại kinh tế gần 25 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ninh Bình duyệt phương án ứng phó theo cấp độ rủi ro thiên tai năm 2023