Nước sông Tô Lịch lại đen kịt, cá chết nổi lềnh bềnh

Tú Anh (t/h)|14/07/2019 01:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Chiều 13.7, sau 2 ngày hoạt động mở cửa xả nước hồ Tây, nước sông Tô Lịch đã chuyển màu đen trở lại và có hiện tượng cá chết trắng dạt vào hai bên bờ.

Chiều 13/7, khu vực sông gần điểm xử lý môi trường ứng dụng công nghệ Nano một số lượng lớn cá chết nổi lên trên mặt nước sông Tô Lịch dạt vào 2 bên bờ kè bê tông. Theo một số người dân địa phương, số lượng cá này bị cuốn theo dòng nước từ hồ Tây theo đợt xả nước điều hòa cách đây vài hôm.

Nhiều cá chết từ phía điểm gần nguồn xả nước từ Hồ Tây

Mực nước của sông Tô Lịch chiều 13/7 chỉ từ 70 đến 100 cm, thấp hơn rất nhiều so với ngày 9-10/7 khi Công ty Thoát nước Hà Nội mở cửa xả nước hồ Tây chảy vào Tô Lịch.

Nhiệt độ mặt nước vào 16h chiều là khoảng 34 độ C, kèm theo mực nước thấp, đặc toàn bùn, khiến cá chết hàng loạt. Cá chết nổi lên mặt nước, trôi rải rác khắp chiều dài con sông và đặc biệt nhiều ở khu vực gần cống xả nước thải

Chỉ sau 2 ngày nước sông Tô Lịch lại trở về màu đen vốn có.

Người dân xung quanh khu vực này cho biết từ sáng 13/7, nhân viên công ty môi trường đã tổ chức vớt cá chết, thu gom để tránh mùi hôi thối, ô nhiễm. Tuy nhiên, xác cá chết quá nhiều, các công nhân làm không xuể.

Theo các chuyên gia, Hà Nội vẫn bế tắc trong việc tách nước thải chảy vào sông Tô Lịch khiến con sông tiếp tục ở trong ô nhiễm nghiêm trọng.

Tú Anh (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nước sông Tô Lịch lại đen kịt, cá chết nổi lềnh bềnh