Pháp đang trải đợt nắng nóng sớm bất thường đầu Hè

Hoàng Anh|19/06/2022 07:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Thời gian vừa qua, toàn nước Pháp đang trải đợt nắng nóng sớm bất thường đầu Hè khi nền nhiệt tăng mạnh, nhiều nơi lên đến 41 độ C. Nhiều khu vực ở Pháp đã quyết định cấm tổ chức các sự kiện cộng đồng ngoài trời.

Theo số liệu của Cơ quan Dự báo thời tiết Pháp, nhiệt độ ngày 17/6 tại phần lớn các địa phương ở Pháp đã vượt mức 35 độ C. Nhiều thành phố ở miền Nam đã ghi nhận mức nhiệt độ kỷ lục, đặc biệt là tại Villevieille (tỉnh Gard) lên tới 41,8 độ C hay Soumont (tỉnh Herault) là 41,6 độ C.

Khoảng 70 tỉnh thành tại Pháp đã được đặt trong tình trạng báo động, trong đó 14 địa phương tại hai vùng Nouvelle-Aquitaine và Occitanie ở phía Tây Nam nước Pháp được đặt ở mức báo động đỏ cao nhất. Nhà chức trách tại hai vùng này đã ra sắc lệnh hạn chế tổ chức các sự kiện công cộng ngoài trời, cho phép học sinh phổ thông tại một số thành phố được nghỉ học.

Ảnh minh họa

Cùng với đó, các buổi hòa nhạc và sự kiện tập trung đông người đều đã bị hoãn lại từ 14h chiều 17/6 cho đến khi kết thúc đợt nóng. Nhiều địa phương cũng cấm tổ chức các sự kiện trong nhà tại nơi không có điều hòa không khí.

Ngày 16/6, nhiều khu vực ở Pháp bắt đầu chạm ngưỡng nhiệt độ 40 độ C tại thời điểm sớm chưa từng thấy trước đây. Dự báo, nhiệt độ sẽ tăng đỉnh điểm vào ngày 19/6 tới. Bộ Nội vụ Pháp cảnh báo người dân cần theo dõi sức khỏe cá nhân và tránh ra ngoài trời vào dịp này.

Giới chuyên gia cho biết các đợt nắng nóng gay gắt đang xuất hiện thường xuyên hơn và kéo dài hơn do tình trạng nóng lên toàn cầu. Không chỉ nước Pháp, Tây Ban Nha, Italy và Anh cũng đang trải qua cái nóng kỷ lục.

Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia Meteo France cho hay đây là đợt nắng nóng sớm nhất trong năm từng xảy ra ở nước này và do một luồng không khí nóng đang di chuyển từ Bắc Phi đến châu Âu.

Nhiệt độ có thể chạm ngưỡng 39 độ C ở thủ đô Paris. Trong khi đó, hạn hán sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Chính quyền các đô thị lớn như Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux… đã thiết lập tình trạng “giao thông đặc biệt”, tiến hành phân luồng, giãn cách và yêu cầu giảm tốc độ tối đa cho phép trên các tuyến đường cao tốc để hạn chế nguồn khí thải gây ô nhiễm đối với tầng ozone đang dễ bị tổn thương do nắng nóng.

Lực lượng cứu hỏa cũng được đặt trong tình trạng báo động về nguy cơ xảy ra cháy rừng trong vòng 48 giờ tới. Tuần trước, vụ cháy rừng nghiêm trọng đầu tiên trong năm tại Pháp đã thiêu rụi 70 héc ta rừng ở tỉnh Lozère, nằm ở phía Nam nước Pháp.

Các cơ quan y tế tại Pháp khuyến cáo người lao động ngoài trời nên nghỉ ngơi sau mỗi 20 phút. Một số biện pháp phòng ngừa Covid-19 đã được điều chỉnh để ưu tiên chống nắng nóng như khuyến cáo người dân tạm thời đóng cửa tránh không khí nóng xâm nhập, không hoạt động thể dục ngoài trời hay điều chỉnh lịch tiêm vaccine vào thời điểm dịu mát hơn.

Hoàng Anh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Pháp đang trải đợt nắng nóng sớm bất thường đầu Hè