Môi trường - Tài nguyên

Phát hiện hồ nước nóng ngầm lớn nhất thế giới dưới lòng đất Albania

Hải Đăng 17/02/2025 17:00

Một nhóm nhà khoa học Czech vừa phát hiện hồ nước nóng ngầm lớn nhất thế giới dưới lòng đất Albania, mở ra cơ hội nghiên cứu địa chất độc đáo.

Mới đây, một nhóm các nhà khoa học Czech đã phát hiện ra một hồ nước nóng ngầm ở miền nam Albania.

Các nhà khoa học đã đặt tên hồ là "Neuron" nhằm tri ân tổ chức đã tài trợ cho chuyến thám hiểm mới nhất. Hồ có chiều dài 138 m và rộng 42 m.

euro.jpg
Hồ Neuron có chiều dài 138 m và rộng 42 m

Trong các thung lũng của vùng biên giới miền núi giữa Hy Lạp và Albania, các nhà khoa học Czech đã khám phá hệ thống mạch ngầm phức tạp hình thành qua hàng ngàn năm.

Tại khu vực Vromoneri ở Leskovik, ở phía biên giới Albania, các nhà thám hiểm đã phát hiện ra một hệ thống hang động rộng lớn vào năm 2021, nơi mà họ từng lập bản đồ chi tiết kể từ đó.

Hệ thống này chứa nhiều suối nước nóng giải phóng những cột hơi nước cao và việc lần theo nguồn hơi nước đã giúp họ phát hiện ra một vực sâu 100 mét, được đặt tên là Atmos.

Ở dưới đáy vực thẳm này, nhóm nghiên cứu hiện phát hiện ra hồ nước nóng ngầm lớn nhất thế giới.

Với chiều dài 138 mét, chiều rộng 42 mét và chu vi 345 mét, hồ nước ngầm chứa 8.335 mét khối nước nóng, ánh lên một màu xanh ngắt bắt mắt. Kích thước của khoang hồ lớn hơn gấp 3 lần so với hội trường chính của Nhà hát Quốc gia ở thủ đô Prague.

Việc lập bản đồ hệ thống hang động và khám phá hồ nước ngầm đòi hỏi nhiều thiết bị kỹ thuật chuyên dụng, do Quỹ Neuron cung cấp.

Suối nước nóng Vromoneri nằm gần làng Kuqes ở thành phố Leskovik, trong Thung lũng Sarandaporos, một nhánh của Sông Vjosa, cao 430 mét so với mực nước biển. Những suối nước nóng này xuất hiện ở chân một khối đá có nhiệt độ từ 40 đến 50°C và chứa các hợp chất lưu huỳnh. Chúng có giá trị khoa học về địa chất, thủy văn, trị liệu, du lịch và có thể tiếp cận thông qua tuyến đường nông thôn Leskovik-Kuqes.

Richard Bouda, một nhiếp ảnh gia và nhà thám hiểm hang động, đã mô tả lại hành trình khám phá ra một "kỳ quan" thiên nhiên mới này.

"Trong quá trình khám phá ban đầu, chúng tôi đã thiết lập một bản đồ cơ bản bằng thiết bị có sẵn. Chúng tôi ngay lập tức nhận ra rằng mình đã phát hiện ra điều gì đó thực sự đặc biệt. Nhờ có Neuron Foundation, chúng tôi đã có thể mua được máy quét LIDAR di động, cho phép đo chính xác toàn bộ khu vực hang động và hồ. Chúng tôi cũng sẽ hợp tác với các nhà thủy văn học để đo phần dưới nước của hồ bằng công nghệ sonar".

Nhóm nghiên cứu người Czech đã sử dụng GeoSlam - một loại công nghệ quét 3D, tạo ra các mô hình chính xác của hệ thống hang động.

Theo các nhà khoa học, quá trình hình thành hang động chứa hồ nước ngầm này cũng rất khác thường. Nước khoáng trong hồ bão hòa với hydro sunfua, khi tiếp xúc với không khí, sẽ bị oxy hóa và tạo ra axit sunfuric. Quá trình này liên tục hòa tan đá vôi, biến nó thành thạch cao mềm và hình thành các không gian ngầm mới.

Công trình này sẽ góp phần giúp nhân loại hiểu rõ hơn về các loại hang động hiếm có và vẫn còn nhiều nghiên cứu cần được thực hiện.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
}
Phát hiện hồ nước nóng ngầm lớn nhất thế giới dưới lòng đất Albania
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.