Phát hiện loài chuột chũi mới tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông
Một loài chuột chũi mới mang tên Euroscaptor Darwini vừa được các nhà khoa học phát hiện ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông (Thanh Hóa). Đây là loài đặc hữu, chỉ ghi nhận tại khu vực núi rừng Pù Luông ở độ cao khoảng 900–1.100 mét.
Mới đây, thông tin từ Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết các nhà khoa học vừa công bố loài chuột chũi mới phát hiện ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Ông Lê Đình Phương - Giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, cho biết loài mới phát hiện có tên là Euroscaptor Darwini (chuột chũi Darwin), tên loài được đặt theo tên của nhà tự nhiên học lỗi lạc Charles Darwin - người có những đóng góp nền tảng cho sinh học tiến hóa đã ảnh hưởng sâu sắc đến phân loại học hiện đại và sự hiểu biết về sự hình thành loài.
Loài chuột trên hiện chỉ được biết đến qua địa điểm điển hình của nó trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, thuộc khu vực Bắc Trung Bộ Việt Nam.
Tất cả các mẫu vật đã biết được thu thập dọc theo một tuyến khảo sát độ cao có rừng rậm trên sườn núi phía Tây Nam của dãy núi Pù Luông, ở độ cao dao động từ 900 đến 1.100 mét so với mực nước biển.
Về hình dáng, loài chuột mới được phân biệt rõ ràng với các loài cùng chi bởi đuôi cực kỳ ngắn; đuôi chỉ nhô ra khỏi bề mặt da một chút, lớn hơn 2mm.
Một điểm đáng chú ý của loài chuột chũi Darwin là đuôi được bao phủ hoàn toàn bởi những sợi lông cứng, thưa thớt, ngắn, dài dần về phía đầu xa, đạt chiều dài khoảng gấp đôi phần đuôi bên dưới; bao gồm sáu hoặc bảy đốt sống đuôi, ít hơn đáng kể so với các loài Euroscaptor khác.
Nghiên cứu cũng cho thấy ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông còn nhiều bí ẩn về đa dạng sinh cần được tiếp tục khám phá trong tương lai.
Theo ông Lê Đình Phương, nghiên cứu trên là kết quả hợp tác giữa Viện Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Hồng Đức và Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông.
Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông có tổng diện tích 16.986ha, nằm trên địa bàn 5 xã vùng cao của tỉnh Thanh Hóa gồm: Pù Luông, Cổ Lũng, Hồi Xuân, Phú Xuân, Phú Lệ.
Trong khu bảo tồn thiên nhiên này có 908 loài động vật, 1.597 loài thực vật.
Đây cũng là nơi đã và đang phát triển ngành du lịch sinh thái rừng núi nhất tỉnh Thanh Hóa với thương hiệu "Pù Luông".