Phú Yên khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

Lâm Minh|02/12/2021 11:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, đến 16 giờ chiều 1/12, nhiều khu dân cư nước vẫn còn ngập sâu. Đặc biệt do mưa lũ, trên địa bàn tỉnh đã có 8 người chết và mất tích, hiện lực lượng chức năng đang nỗ lực khắc phục sự cố do mưa lũ gây ra.

Theo thống kê ban đầu, trong đợt mưa lũ vừa qua, toàn tỉnh Phú Yên đã có 8 người chết và mất tích. Cụ thể, tại thôn Thành Hội, xã Sơn Hà huyện Sơn Hòa, có 2 cháu nhỏ Nguyễn Gia Phúc (3 tuổi) và Nguyễn Thanh Ngọc (2 tuổi) bị nước cuốn trôi trong khi đang cứu hộ. Đến 14 giờ chiều 1/12 các lực lượng cứu hộ đã tìm được thi thể 2 nạn nhân.

Tại huyện Phú Hòa ông Nguyễn Văn Hải (62 tuổi) xã Hòa An, huyện Phú Hòa và cụ Đỗ Thị Nở (78 tuổi) tại Phong Niên, xã Hòa Thắng, thị trấn Phú Hòa cũng bị nước cuốn trôi.

Tại thành phố Tuy Hòa có 2 người đi chăn vịt bị nước cuốn mất tích là anh Ngô Minh Trường (36 tuổi), trú tại phường 9 và anh Trình Văn Tân xã Hòa Trị (45 tuổi), lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy 2 nạn nhân.

Tại huyện Tây Hòa, anh Phạm Công Hóa (36 tuổi), ở thôn Phước Mỹ Tây, thị trấn Phú Thứ, bị nước cuốn trôi khi trên đường về nhà lúc 11 giờ ngày 30/11. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm thấy thi thể đưa về gia đình lúc 17 giờ cùng ngày; tại xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu cũng có một người đàn ông 49 tuổi (chưa rõ tên) khi tham gia giao thông bị nước cuốn trôi.

Thành phố Tuy Hoà nước lũ về khiến nhiều nhà dân ngập từ 0,5 đến 1m trong ngày 30/11. Ảnh: Phương Linh

Theo báo cáo, từ ngày 26/11 đến ngày 30/11 trên địa bàn toàn tỉnh Phú Yên có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 200-683mm (mưa lớn tập trung vào ngày 30/11/2021, phổ biến ở mức từ 250mm-428mm, nhất là tại các xã (Eabar: 428mm; Ealy: 418mm; Sông Hinh: 376mm; EaBa: 370mm; Sơn Xuân: 332mm; Sơn Nguyên: 314mm; An Chấn: 296mm; EaLâm: 289mm; Sơn Hòa: 288mm; An Mỹ: 250mm).

Cùng với đó, ngày 1/12, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên đã điều lực lượng, phương tiện đi cứu được 6 người nuôi bò bị mắc kẹt giữa sông Đà Rằng. Trong đó, năm người ở xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa; người còn lại ở xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa).

Mưa lũ ngập sâu nhiều vùng, Công ty Điện lực Phú Yên phải ngưng cung cấp điện trên diện rộng. Có 666/2.460 trạm biến áp bị ảnh hưởng, chiếm 27,07%. Số xã, phường mất điện 40/110 chiếm 36,36%. Số khách hàng mất điện 98.601/293.249 khách hàng chiếm 33,624%.

Về nông nghiệp có 469 ha lúa vụ mùa bị ngập nước, ngã đổ, 1.373 ha hoa màu và cây trồng khác bị thiệt hại. 327 con con gia súc và 13.080 con gia cầm bị chết, cuốn trôi. Một tàu cá bị chìm trên biển; 1,5 ha tôm các loại bị vỡ hồ, cuốn trôi. Khoảng 18.677m kênh mương bị hư hỏng; sạt lở, bồi lấp đất đá với khối lượng 5.600m3.

Tính đến 16 giờ ngày 1/12, các tuyến đường tỉnh, huyện, xã vẫn bị ngập sâu và chia cắt tại một số vị trí ngầm, tràn, mức ngập phổ biến từ 0,3-0,6m; gây ách tắc giao thông, sạt lở bồi lấp, sụt lún nền đường, mặt đường, với khối lượng 1.00m3 đất đá…tại các tuyến ĐT.641, ĐT.642, ĐT.645, ĐT.647, ĐT.650, thị trấn Chí Thạnh-TT.La Hai, Triều Sơn-La Hai.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế, các địa phương khẩn trương triển khai công tác khắc phục. Trước tiên phải tập trung tìm kiếm người do lũ cuốn mất tích. Nước lũ rút đến đâu triển khai dọn dẹp, làm vệ sinh môi trường ngay, không để xảy ra dịch bệnh. Ngay trong ngày hôm nay toàn bộ các điểm bị sạt lở nặng trên các tuyến giao thông chính phải khắc phục xong.

Lâm Minh

Bài liên quan
  • [Infographic]: Giải pháp ứng phó thiên tai tại Việt Nam
    Moitruong.net.vn – Việt Nam là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu toàn cầu, hằng năm phải hứng chịu nhiều loại hình thiên tai, với cường suất lớn, tính chất ngày càng nghiêm trọng gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Đã có những giải pháp được triển khai trên phạm vi cả nước để ứng phó và giảm nhẹ thiệt hại do thời tiết, thiên tai gây ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phú Yên khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ