Phú Yên: Kiểm tra các điểm khai thác đất, đá trái phép tại thị xã Đông Hòa

Vũ Thành|02/12/2022 17:18
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Gần 60 cán bộ, chiến sỹ Công an thị xã Đông Hòa (Phú Yên) đã được huy động phối hợp các cơ quan chức năng đồng loạt kiểm tra các điểm khai thác đất, đá trái phép tại một số khu vực ở phía Nam của tỉnh.

Ngày 1/12, ông Nguyễn Lê Vi Phúc, Chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa trực tiếp chỉ đạo 3 tổ công tác phối hợp giữa các lực lượng Công an, Điện lực, Phòng Tài nguyên – Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tư pháp cùng UBND phường Hòa Xuân Tây, UBND xã Hòa Xuân Đông kiểm tra các điểm khai thác đá.

khai-thac-dat.jpg
Chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa trực tiếp chỉ đạo 3 tổ công tác kiểm tra và xử lý nạn khai thác đất, đá trái phép tại khu vực Nghĩa trang Gò Vông

Theo Thượng tá Trần Khắc Quang, Trưởng Công an thị xã Đông Hòa cho biết: Công an thị xã Đông Hòa huy động 60 cán bộ chiến sĩ trực tiếp tham gia tổ công tác để phối hợp, hỗ trợ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, hiệu quả và thực thi đúng pháp luật trong quá trình kiểm tra, xử lý các điểm khai thác đất, đá trái phép.

Khi tiếp cận các khu vực ven núi Hóc Trùm, Suối Tờ ở thôn Bàn Nham Nam, phường Hòa Xuân Tây; khu vực ven núi Gò Vông, Cây Trâm, Hóc Thuần ở thôn Phú Khê 1, xã Hòa Xuân Đông của thị xã Đông Hòa, các tổ công tác phát hiện 3 điểm khai thác đất, đá trái phép.

Tại thời điểm kiểm tra, người quản lý, điều hành và công nhân khai thác đất, đá tại 3 điểm nêu trên đều đã rời khỏi hiện trường trước đó, chỉ còn lại một số tang vật, công cụ, phương tiện khai thác đá tảng, xe vận chuyển đất, đá.

Các tổ công tác đã lập biên bản ghi nhận hiện trường, biên bản tạm giữ 8 xe cơ giới chuyên dụng đào múc đất, đá; 1 xe ô tô tải loại ben; 1 máy hơi bắn đá và khoảng 50.000 viên đá chẻ thành phẩm cùng một số công cụ khác có liên quan.

khai-thac-dat-1.jpg
50.000 viên đá chẻ thành phẩm bị thu giữ tại hiện trường

Đồng thời, để ngăn chặn hiệu quả tình trạng khai thác đất, đá trái phép tái diễn tại các khu vực nêu trên, các tổ công tác đã cho tháo gỡ, hủy bỏ hệ thống dây tải điện cung cấp cho các điểm khai thác đất, đá trái phép.

Trước đó vào chiều 29/11, một vụ tại nạn lao động đã xảy ra ở khu vực Hóc Heo ở địa phận tiếp giáp giữa xã Hòa Xuân Đông và phường Hòa Xuân Tây, thị xã Đông Hòa. Trong lúc ông Huỳnh Tấn H (SN 1974, trú ở thôn Bàn Thạch, xã Hòa Xuân Đông, thị xã Đông Hòa) đang tháo tác kỹ thuật chẻ đá xây dựng từ những tảng đá tự nhiên trong khu đất rẫy của gia đình ông, thì xảy ra sự cố đá lật đè lên người. Dù đã được giải cứu đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cấp cứu nhưng do chấn thương lồng ngực nặng nên nạn nhân từ vong trong chiều cùng ngày.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phú Yên: Kiểm tra các điểm khai thác đất, đá trái phép tại thị xã Đông Hòa