Quảng Nam: Thả hơn 1 700 chú rùa ấp nở ở Cù Lao Chàm về đại dương

Thanh Ngân (T/h)|10/08/2019 06:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Ngày 9/8, tại Quảng Nam, những chú rùa cuối cùng của đợt chuyển vị thứ 6 vừa được ấp nở ở Cù Lao Chàm và thả về đại dương.

BQL Bảo tồn biển Cù Lao Chàm thả rùa con về lại đại dương

Ông Nguyễn Văn Vũ, Phó Giám đốc BQL Bảo tồn biển Cù Lao Chàm, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, ở đợt chuyển vị trứng rùa lần thứ 2 trong năm 2019 từ Côn Đảo về Cù Lao Chàm ấp nở, BQL Bảo tồn biển Cù Lao Chàm nhận tổng cộng 250 trứng. Cũng như những lần trước, tỷ lệ nở của đợt cuối cùng trong số 6 lần chuyển vị đạt hơn 90%.

“So với 5 lần trước, đợt ấp trứng vừa qua gặp trở ngại không nhỏ. Tuần trước, sóng to gió lớn xuất hiện trên vùng biển Cù Lao Chàm khiến khu vực ấp trứng ở Bãi Bấc bị đe dọa. Chúng tôi phải vất vả dựng hàng chục bao cát che chắn trước căn chòi ấp trứng. Tuy nhiên, một điều hết sức đáng mừng là tỷ lệ trứng nở đạt rất cao. Ba năm qua, hơn 1.700 chú rùa ấp nở ở Cù Lao Chàm đã được thả về đại dương”, ông Vũ chia sẻ.

Được biết, theo kế hoạch, từ năm 2017 đến năm 2019, BQL Bảo tồn biển Cù Lao Chàm thực hiện tổng cộng 6 đợt chuyển vị rùa (1 năm 2 đợt, riêng đợt 1 và 2 là 500 trứng, 4 đợt còn lại gần 1.000 trứng).

Thanh Ngân (T/h)

Bài liên quan
  • Biển Côn Đảo – chốn bình yên nhất của rùa xanh
    Moitruong.net.vn – Năm 2018, Vườn quốc gia Côn Đảo đã thả về môi trường tự nhiên 81.137 cá thể rùa xanh (Chelonia mydas). Như vậy, sinh cảnh ở Côn Đảo đang là nơi làm tổ và cư ngụ an toàn nhất hiện nay đối với loài rùa biển và cũng là nơi rất thích hợp cho nghiên cứu, bảo tồn rùa biển.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam: Thả hơn 1 700 chú rùa ấp nở ở Cù Lao Chàm về đại dương