Quảng Nam: Vận động người dân đưa cá thể đồi mồi nuôi nhốt gần 3 năm về trung tâm cứu hộ

Võ Trang|21/12/2021 09:56
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Ngày 21/12, ông Nguyễn Tấn Hùng – Phó Chủ tịch UBND xã Tam Hải (Núi Thành) xác nhận, chính quyền địa phương đã vận động người dân đang nuôi một cá thể đồi mồi dứa nặng gần 9kg trong 3 năm gửi đến Trung tâm cứu hộ sinh vật biển Sasa (Đà Nẵng) để chăm sóc và theo dõi sức khoẻ.

Cá thể đồi mồi dứa nặng gần 9kg đã gửi đến Trung tâm cứu hộ sinh vật biển Sasa (Đà Nẵng). Ảnh: Sasa

Được biết, do nuôi nhốt gần 3 năm trong nước ngọt, thiếu ánh sáng mặt trời nên toàn bộ phần mai của cá thể đồi mồi dứa đã bị viêm loét, bong tróc từng mảng và mắt có khả năng mất thị lực rất cao. Đồi mồi dứa là một loài nguy cấp và đang được bảo vệ nghiêm ngặt ở hầu hết các quốc gia.

Ông Hùng cho biết, cá thể đồi mồi này được một người dân đánh bắt được khi ra khơi và đưa về nhà nuôi trong gần 3 năm qua.

“Sau khi nắm được thông tin, chúng tôi đã vận động người dân bàn giao cá thể đồi mồi gửi đến Trung tâm cứu hộ sinh vật biển Sasa để chăm sóc, theo dõi và sau đó nếu sức khoẻ nó ổn định sẽ đưa về Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm (Hội An)”, ông Hùng nói

Võ Trang

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam: Vận động người dân đưa cá thể đồi mồi nuôi nhốt gần 3 năm về trung tâm cứu hộ