Thái Nguyên chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ, ước tính trên 54 tỷ đồng
Những trận mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua đã gây ra hậu quả nghiêm trọng tại tỉnh Thái Nguyên, với tổng thiệt hại ban đầu được ước tính vượt 54 tỷ đồng.
Theo báo cáo nhanh từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên, đến 17h ngày 23/6, thiệt hại toàn tỉnh được thống kê khoảng 54,154 tỷ đồng.
Mực nước lũ trên sông Cầu tại Trạm thủy văn Gia Bảy (TP. Thái Nguyên) đạt đỉnh vào 0h ngày 22/6 với 2.743 cm – vượt mức báo động III tới 43 cm. Đến nay, nước đã rút xuống dưới mức báo động I, tuy nhiên, tại Trạm thủy văn Chã, mực nước lúc 17h ngày 23/6 vẫn ở mức cao – 921 cm, trên mức báo động II.

Mưa lũ buộc 277 hộ dân phải sơ tán, trong đó TP. Thái Nguyên có 116 hộ, TP. Sông Công 57 hộ, huyện Đồng Hỷ 66 hộ và huyện Đại Từ 38 hộ. Về nông nghiệp, khoảng 651 ha lúa, rau màu và cây trồng bị ngập úng, cùng với 1.200 chậu hoa và cây cảnh bị hư hại.
Ngành chăn nuôi chịu tổn thất lớn với 177.207 con vật nuôi bị chết, bao gồm 3.894 gia súc, 173.167 gia cầm và 67 vật nuôi khác; 77 tấn thức ăn chăn nuôi cũng bị hư hỏng. Diện tích nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng lên tới 18,9 ha.
Hạ tầng kỹ thuật cũng chịu nhiều thiệt hại: 6 công trình thủy lợi bị hư hỏng; tuyến đê Hà Châu (TP. Phổ Yên) xuất hiện nhiều điểm rò rỉ. Hệ thống giao thông bị chia cắt và sạt lở nghiêm trọng ở nhiều nơi như: 9 điểm sạt lở tại huyện Đồng Hỷ, tuyến đường 262 qua TP. Sông Công bị chia cắt ở 3 vị trí, một ngầm tràn ở xã Bá Xuyên bị cuốn trôi. Tại xã Phúc Tân (TP. Phổ Yên), khoảng 50m đường bị sạt lở. Riêng tại huyện Võ Nhai, khoảng 2.000 m³ đất đá tràn lấp trên các tuyến đường xã Nghinh Tường và Phú Thượng.
Đến chiều ngày 23/6, phần lớn người dân đã trở về nhà do nước lũ đã bắt đầu rút. Các địa phương đang khẩn trương triển khai dọn dẹp môi trường, thống kê thiệt hại và hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, một số vùng trũng ven sông Cầu tại huyện Phú Bình và TP. Phổ Yên vẫn còn ngập úng, tiếp tục ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt người dân.