Quảng Nam: Voi rừng phá hoại hoa màu, đường ống dẫn nước của người dân

Thanh Tùng|29/07/2017 01:23
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Ngày 27/7, hai đàn voi gồm 6 con, trong đó có 2 voi con, đã đi kiếm ăn trong khu vực vùng đệm thuộc Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi, cách thôn 5, xã Quế Lâm, khoảng 200m.

Voi rừng phá hoại hoa màu, đường ống dẫn nước của người dân

Được biết, hai đàn voi đã phá hoại đường ống dẫn nước sinh hoạt từ suối về thôn và phá chuối trồng trên rẫy của người dân.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nông Sơn Phạm Phú Thủy cho biết do đang trong mùa mưa nên người dân dễ dàng phát hiện ra đàn voi theo những dấu chân voi in trên mặt đất. Việc đàn voi đi ăn ở ngoài bìa rừng cho thấy nguồn thức ăn tự nhiên của voi đang bị thiếu.

Nhằm tránh tình trạng xung đột giữa người dân và đàn voi rừng, Hạt kiểm lâm Quảng Nam phối hợp với chính quyền địa phương đang đẩy mạnh tuyên truyền cách xua đuổi đàn voi về lại rừng, đồng thời cảnh báo người dân ở những khu vực đàn voi thường xuyên xuất hiện.

Thanh Tùng


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam: Voi rừng phá hoại hoa màu, đường ống dẫn nước của người dân