Quảng Ngãi: Người dân giao nộp một cá thể voọc Chà Vá chân xám quý hiếm

Duy Minh|24/08/2021 02:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Mới đây, một người dân đã giao nộp cho Hạt Kiểm lâm Sơn Hà một cá thể voọc Chà Vá chân xám thuộc danh mục loài động vật nguy cấp, quý hiếm.

Người giao nộp cá thể voọc Chà Vá chân xám này là ông Nguyễn Đình Tạo, cư trú ở thôn Gò Đồn, xã Sơn Giang, huyện Sơn Hà.

Trước đó ngày 10/8, ông Tạo cùng nhóm bạn đi lên núi Cà Đam, huyện Trà Bồng thì thấy một người dân bắt được con voọc này. Thấy đẹp nên ông Tạo xin về nuôi. Qua tìm hiểu thấy đây thuộc loài nguy cấp quý hiếm nên ông Tạo đã tự nguyện giao nộp cho Hạt kiểm lâm Sơn Hà. Hiện con voọc còn nhỏ, nặng khoảng 2kg, không có dấu hiệu thương tích.

Đoàn cứu hộ voọc Chà Vá chân xám

Nhận được thông tin, dù đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhưng Vườn quốc gia Cúc Phương đã tích cực phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi và Quỹ bảo tồn các loài Chà Vá, khẩn trương làm các thủ tục cần thiết, tổ chức cứu hộ bằng được cá thể trên.

Ê kíp Cứu hộ của EPRC (Chương trình Cứu hộ các loài linh trưởng nguy cấp), di chuyển bằng ô tô, với lương khô, bánh mì đã vượt hàng nghìn cây số, kịp tiếp cận động vật. Sau khi làm các thủ tục cần thiết, đã ngay lập tức quay về. Rạng sáng 22/8, hành trình đầy cảm xúc cứu hộ cá thể voọc Chà Vá chân xám trong đại dịch đã thành công.

Hiện cá thể trên được cách ly tại Khu Kiểm dịch của EPRC, trong tình trạng sức khoẻ yếu do được cho ăn những loại thức ăn không phù hợp. Tại đây, các chuyên gia và kỹ thuật viên sẽ nỗ lực để cá thể này ổn định sức khỏe, tâm lý và thay đổi chế độ thức ăn phù hợp nhất. Sau đó, chú voọc này sẽ được di chuyển tới khu chăm sóc dài hạn để đánh giá khả năng tái thả trở lại môi trường tự nhiên.

Chú voọc được cứu hộ

Chà Vá chân xám (Pygathrix cinerea) là loài Cực kỳ nguy cấp (CR) trong Sách đỏ Thế giới (IUCN); thuộc nhóm IB, loài nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại thuộc Nghị định 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về Quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp quý hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. Các nhà khoa học ước tính trên thế giới có khoảng hơn 1.000 cá thể voọc Chà Vá chân xám còn tồn tại ở ngoài tự nhiên, chủ yếu phân bố ở Việt Nam.

Hiện tại, Vườn quốc gia Cúc Phương đang triển khai nhiều chương trình cùng chung tay chăm sóc động vật cứu hộ với nhiều hình thức lựa chọn như “bảo trợ” hoặc “ủng hộ”…

Duy Minh


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ngãi: Người dân giao nộp một cá thể voọc Chà Vá chân xám quý hiếm