Quảng Ninh: Công nhân mỏ than tử vong dưới hầm lò sâu 115 m

Mai An (t/h)|05/10/2019 05:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Đang trong ca sản xuất, một công nhân của công ty than Vàng Danh đang trong quá trình vận hành tàu đã bị tàu va chạm vào dẫn đến tử vong.

Khoảng 2 giờ ngày 5.10, tại khu vực ngã ba lò thông gió ở độ sâu 115 m, thuộc khu giếng cánh gà, Công ty than Vàng Danh (phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh) xảy ra vụ tai nạn lao động, khiến một công nhân tử vong.

Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Chỉnh (31 tuổi, lái tàu bậc 4/7, trú tại phường Phương Đông, thành phố Uông Bí).

Công nhân ngành than tử vong do va chạm với tàu vận chuyển (ảnh minh họa).

Thời điểm xảy ra tai nạn, anh Chỉnh đang trong ca làm việc của mình khi được giao nhiệm vụ làm ở vị trí lái tàu và chỉ có một mình. Quá trình vận hành tàu đã bị tàu va chạm dẫn đến bị chấn thương vùng ngực bên trái.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Thanh tra sở LĐTB&XH tỉnh đã cử đoàn công tác vào hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, hỗ trợ động viên gia đình nạn nhân.

Theo Sở Lao động – Thương binh – Xã hội Quảng Ninh, gần 3 tháng qua, tại các đơn vị ngành than trên địa bàn tỉnh này liên tiếp để xảy ra tai nạn lao động, khiến 10 công nhân thiệt mạng.

Mai An (t/h)

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ninh: Công nhân mỏ than tử vong dưới hầm lò sâu 115 m