Quảng Trị: Gần 5.000 học sinh chưa thể quay trở lại trường

Mai Anh|28/10/2020 02:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Sau gần 3 tuần hứng chịu liên tiếp nhiều đợt mưa lũ, hiện có gần 5.000 học sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị vẫn chưa thể cho học sinh quay trở lại trường, do các lớp học bị bùn đất phủ dày.

Theo đó, để đảm bảo an toàn, ngành GD&ĐT Quảng Trị tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến khi điều kiện đảm bảo an toàn các em mới trở lại trường. Trước mắt, cán bộ, giáo viên và nhân viên các trường học tiếp tục dọn dẹp vệ sinh khắc phục hậu quả do mưa lũ gây.

Đợt mưa lũ lịch sử đã làm ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Trị thiệt hại khá nặng nề. Toàn tỉnh có 1 cán bộ quản lý tử vong do lũ cuốn trôi, 4 học sinh bị đuối nước do lũ cuốn trôi và sạt lở đất. Trong đó có 2 giáo viên giảng dạy mầm non có chồng hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu dân tại huyện Hướng Hóa.

Giáo viên Trường TH&THCS Triệu Hoà (Hải Lăng – Quảng Trị) dọn dẹp vệ sinh trường lớp khi lũ bắt đầu rút. Ảnh Báo Giáo dục và thời đại

Mưa lũ đã làm khoảng 200 trường học với 308 điểm trường học bị ngập lụt, trong đó nhiều trường ở các huyện Hải Lăng, Đakrông, Triệu Phong bị ngập sâu trong nước, một số trường ở Hướng Hóa bị ngập, chia cắt nhiều ngày, 1 nhà nội trú học sinh ở Hướng Hóa và 1 phòng học tại huyện Đakrông bị sập do sạt lở đất đá.

Nhiều trường bị sụt lún nền, móng, sập tường rào, gãy đổ cây xanh, nhiều trường bị hư hỏng thiết bị, phương tiện dạy học, đồ dùng, đồ chơi, sách giáo khoa, sách tham khảo.

Nhiều gia đình giáo viên và học sinh bị thiệt hại, hư hỏng về nhà cửa, gia súc, gia cầm, vật nuôi, hư hỏng sách vở, quần áo…

Văn phòng Sở GD&ĐT Quảng Trị đang tiếp tục thống kê thiệt hại cụ thể từng trường học về mức độ thiệt hại, do những ngày qua nước còn ngập sâu, địa bàn bị chia cắt… ước tính con số thiệt hại trên dưới 100 tỷ đồng.

Thầy cô trường TH&THCS Triệu Hoà dọn vệ sinh sau lũ đợt 1. Ảnh Báo Giáo dục và thời đại

Hiện tại, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, trường học tổ chức công tác dọn dẹp vệ sinh, khử khuẩn trường, lớp học, và tổ chức dạy học trở lại; đến nay (26/10) còn một số trường ở Hải Lăng, Triệu Phong, Đakrông, Gio Linh, Đông Hà, Hướng Hóa vẫn chưa khắc phục xong hậu quả mưa lũ.

Các đơn vị, trường học đã và đang huy động các lực lượng để thăm hỏi, động viên, trao quà hỗ trợ cho học sinh, gia đình học sinh, giáo viên và các nhà trường.

Đặc biệt, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị yêu cầu các cơ sở giáo dục cần tiến hành rà soát cơ sở vật chất trường, lớp học để đánh giá lại chất lượng các công trình trong nhà trường nhất là trong mùa mưa lũ và bão diễn ra.

Kiên quyết không đưa vào sử dụng các công trình trường, lớp học có nguy cơ mất an toàn, không đảm bảo theo quy định khi chưa được cải tạo, sửa chữa, nâng cấp.

Mai Anh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Trị: Gần 5.000 học sinh chưa thể quay trở lại trường