Nước và cuộc sống

Rà soát khó khăn bộ máy và xâm nhập mặn ở ĐBSCL

Lưu Tô 03/03/2026 19:00

Tại hội nghị giao ban đầu năm 2026 ở TP Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các địa phương Đồng bằng sông Cửu Long đã tập trung rà soát khó khăn về tổ chức bộ máy sau sáp nhập, thiếu nhân lực chuyên môn, áp lực xâm nhập mặn và hạ tầng cấp nước. Nhiều giải pháp cụ thể được đưa ra nhằm bảo đảm sản xuất ổn định, thích ứng biến đổi khí hậu và duy trì tăng trưởng của vùng nông nghiệp trọng điểm cả nước.

Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp UBND TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị giao ban đầu năm 2026 của ngành tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Hội nghị do Thứ trưởng Trần Thanh Nam và Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên đồng chủ trì.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Trần Thanh Nam khẳng định ĐBSCL tiếp tục là vùng nông nghiệp trọng điểm của cả nước, giữ vai trò then chốt trong bảo đảm an ninh lương thực. Bộ xác định khu vực này là địa bàn ưu tiên trong chỉ đạo sản xuất, đồng thời triển khai các giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu.

Dù năm 2025 còn nhiều biến động, ngành Nông nghiệp và Môi trường vùng ĐBSCL vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Đặc biệt, Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp bước đầu phát huy hiệu quả rõ rệt về kinh tế và môi trường.

vbb.png
Ảnh minh họa

Hội nghị là dịp để các tỉnh, thành trong vùng cùng tỉnh Tây Ninh rà soát kết quả đạt được, đồng thời nêu những khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2026, làm cơ sở để Bộ thống nhất giải pháp chỉ đạo.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ Ngô Thái Chân nêu một số vướng mắc sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền hai cấp. Theo đó, việc giải thể các trạm, trại khu vực khiến khoảng 700 cán bộ dôi dư. Sau khi một số trường hợp nghỉ việc hoặc chuyển công tác, còn hơn 500 cán bộ phải bố trí về cấp xã. Tuy nhiên, việc tiếp nhận biên chế giữa các xã chưa đồng đều, Sở đang phối hợp xử lý trong tháng 3/2026.

Trong lĩnh vực đất đai, nhiều thủ tục đã chuyển về cấp xã song do thiếu nhân lực chuyên môn, hồ sơ tồn đọng khá lớn. Thành phố đã tăng cường hơn 100 cán bộ xuống cơ sở để hỗ trợ tháo gỡ.

Về xâm nhập mặn, ông Chân cho biết độ mặn trên sông Hậu có thời điểm đạt 4–6‰ và có xu hướng tiến sâu vào nội đô Cần Thơ, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nguồn nước sinh hoạt và sản xuất. Bên cạnh đó, hệ thống cấp nước sạch vẫn thiếu khoảng 1 triệu mét ống, đặc biệt tại các khu vực ven biển, do đó thành phố đề xuất Bộ hỗ trợ kinh phí đầu tư.

Đại diện tỉnh Vĩnh Long cũng phản ánh tình trạng thiếu trang thiết bị, phần mềm liên thông trục trặc, nhân sự cấp xã chưa đáp ứng yêu cầu chuyên môn, nhất là ở các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và thủy lợi.

Trước các kiến nghị, Thứ trưởng Trần Thanh Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ tăng cường bám sát địa bàn, phối hợp địa phương trong điều tiết nguồn nước và xây dựng phương án phòng chống hạn, mặn cho vụ hè thu. Đồng thời, các tỉnh cần chủ động xúc tiến thương mại, ổn định giá lúa gạo vụ đông xuân, linh hoạt ứng phó với biến động thị trường.

Về tổ chức bộ máy sau sáp nhập, Thứ trưởng đề nghị địa phương đẩy mạnh tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ chuyên ngành, tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa các địa phương nhằm bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt trong giai đoạn mới.

Bài liên quan
  • Nhà giàn DK1 chung tay bảo vệ đại dương xanh
    Xác định bảo vệ môi trường biển không chỉ là trách nhiệm của chính quyền địa phương mà còn là một trong những nhiệm vụ của lực lượng vũ trang, các đơn vị Vùng 2 Hải quân đã và đang nỗ lực chung tay bảo vệ môi trường biển bằng nhiều việc làm thiết thực.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Rà soát khó khăn bộ máy và xâm nhập mặn ở ĐBSCL
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.