Rét nhất cả nước, Sìn Hồ tụt xuống âm 1,1 độ C

Hải Dương|07/12/2019 08:57
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Dự báo chiều tối và đêm ngày 7/12, không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Trung Bộ có cường độ ổn định, nhiệt độ các tỉnh thành ít biến đổi.

  • Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm 6/12, không khí lạnh tác động đến miền Bắc đạt ngưỡng cực đại; khiến nhiệt độ các khu vực giảm xuống mức thấp nhất trong đợt lạnh rét này.

không khí lạnh tác động đến miền Bắc đạt ngưỡng cực đại, nhiều địa phương vùng núi cao xuất hiện sương muối phủ trắng.

Lúc 7 giờ 7/12, các trạm khí tượng Bắc Bộ quan trắc được nhiệt độ ở một số nơi như sau: Hoài Đức (Hà Nội) giảm đến 9,7 độ C; TP. Nam Định (Nam Định) 10 độ C; TP.Hải Dương (Hải Dương) 9,2 độ C; Nho Quan (Ninh Bình) thấp hơn 8,9 độ C. Than Uyên (Lai Châu) 5,2 độ C; Yên Châu (Sơn La) 4,1 độ C; Mù Cang Chải (Yên Bái) 4,9 độ C; đèo Pha Đin (Sơn La) 3,9 độ C. Ngân Sơn (Bắc Cạn) 3 độ C; Trùng Khánh (Cao Bằng) 2,4 độ C; Đình Lập (Lạng Sơn) 2 độ C; Đồng Văn (Hà Giang) giảm còn 0,2 độ C; Sìn Hồ (Lai Châu) tụt xuống âm 1,1 độ C.

Nhiều địa phương vùng núi cao miền Bắc và Bắc Trung Bộ xuất hiện sương muối phủ trắng. Dự báo chiều tối và đêm ngày 7/12, không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ, các tỉnh Trung Bộ có cường độ ổn định, nhiệt độ các tỉnh thành ít biến đổi. Đến ngày 8/12, không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc suy yếu, nhiệt độ các khu vực tăng nhẹ trở lại.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Rét nhất cả nước, Sìn Hồ tụt xuống âm 1,1 độ C