Nước và cuộc sống

Rừng ngập mặn ở Hà Tĩnh chết bất thường trên diện rộng

Lưu Tô 14/04/2026 17:00

Khoảng 5ha rừng ngập mặn tại phường Hải Ninh (Hà Tĩnh) bị chết và suy yếu sau đợt mưa lũ kéo dài cuối năm 2025. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân không xuất phát từ sâu bệnh hay ô nhiễm, đang tiếp tục làm rõ để có giải pháp phục hồi phù hợp.

Thời gian gần đây, tại phường Hải Ninh (Hà Tĩnh) xuất hiện tình trạng rừng ngập mặn chết khô trên diện rộng, ảnh hưởng đến hệ sinh thái ven biển và sinh kế của người dân.

Nhiều diện tích rừng ghi nhận hiện tượng cành, lá khô héo, hệ rễ suy yếu, không còn khả năng phục hồi. Tình trạng cây chết tập trung dọc theo các lạch nước, tạo ra những khoảng trống trong khu vực rừng phòng hộ.

t666(1).jpg
Rừng ngập mặn ở phường Hải Ninh bị chết khô

Trước thực trạng này, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh đã phối hợp với địa phương kiểm tra thực địa, lấy mẫu phân tích và bước đầu xác định nguyên nhân. Kết quả cho thấy khu vực có 3 loài cây chính gồm mắm biển, bần chua và trang, song chỉ loài mắm biển (Avicennia marina) bị chết, các loài còn lại vẫn sinh trưởng bình thường.

Trước thực trạng này, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh đã phối hợp với địa phương kiểm tra thực địa, lấy mẫu phân tích và bước đầu xác định nguyên nhân. Kết quả cho thấy khu vực có 3 loài cây chính gồm mắm biển, bần chua và trang, song chỉ loài mắm biển (Avicennia marina) bị chết, các loài còn lại vẫn sinh trưởng bình thường.

Tổng diện tích rừng bị ảnh hưởng khoảng 5ha, trong đó khoảng 3ha cây chết hoàn toàn, chủ yếu nằm trên các lạch nước; khoảng 2ha còn lại có dấu hiệu suy yếu như vàng lá, héo rũ, khô dần từ ngọn xuống. Diện tích này thuộc lô 1, khoảnh 4, tiểu khu 349A, do UBND phường Hải Ninh quản lý.

Hiện tượng cây chết được xác định xuất hiện từ tháng 11/2025, sau đợt mưa lớn kéo dài 26-30 ngày do ảnh hưởng của bão số 10, gây ngập lụt diện rộng. Cùng với đó, biến động bất thường của thủy triều đã làm thay đổi điều kiện môi trường sống, ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của cây mắm biển.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng không phát hiện dấu hiệu sinh vật gây hại như sâu đục thân, giáp xác hay hà bám. Mẫu cây không có tổn thương bất thường, phần gỗ bên trong vẫn sáng. Khu vực xung quanh cũng không ghi nhận nguồn thải lớn gây ô nhiễm.

Kết quả quan trắc cho thấy chất lượng nước cơ bản nằm trong ngưỡng cho phép; các thông số như pH, nhiệt độ, độ mặn phù hợp với điều kiện sinh trưởng của cây mắm biển. Từ đó, bước đầu xác định nguyên nhân cây chết không phải do sâu bệnh hay ô nhiễm môi trường nước.

Để tiếp tục làm rõ nguyên nhân, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh đề nghị địa phương giữ nguyên hiện trạng, tăng cường quản lý, theo dõi diễn biến và kịp thời báo cáo. Đồng thời, cần rà soát hồ sơ, thống kê đầy đủ diện tích thiệt hại, làm cơ sở xử lý theo quy định.

Địa phương cũng được yêu cầu phối hợp với các cơ quan chuyên môn, mời các nhà khoa học, chuyên gia nghiên cứu rừng ngập mặn khảo sát, đánh giá chuyên sâu nhằm xác định chính xác nguyên nhân và đề xuất giải pháp phục hồi.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, việc sớm làm rõ nguyên nhân và có giải pháp kịp thời không chỉ giúp phục hồi diện tích rừng bị ảnh hưởng mà còn góp phần bảo vệ hệ sinh thái ven biển, giữ vững “lá chắn xanh” cho địa phương.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Rừng ngập mặn ở Hà Tĩnh chết bất thường trên diện rộng
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.