Sẽ xuất hiện mưa tuyết trên đỉnh Fansipan

Phương Thảo (T/h)|29/12/2018 09:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

– Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm 29/12, tại khu vực đỉnh Fansipan (huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai) ở độ cao từ 2.300m trở lên có khả năng sẽ xuất hiện mưa tuyết.

>>> Nghệ An: Di dời 15 hộ dân tránh nguy cơ lũ quét

>>>Quãng Ngãi: Thành lập Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh

Mưa tuyết sẽ xuất hiện trên đỉnh Fansipan. Ảnh minh họa

Theo ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, do không khí lạnh ảnh hưởng kèm theo mưa diện rộng, sáng sớm 29/12, nhiệt độ tại các địa phương trong tỉnh Lào Cai bắt đầu giảm thấp.

Tại thành phố Lào Cai, thị trấn Phố Ràng (huyện Bảo Yên), nhiệt độ trung bình khoảng 14 – 15 độ C. Vùng núi cao còn khoảng 10 độ C. Riêng Sa Pa rét nhất còn 7,3 độ C.

Dự báo đêm 29/12, nhiệt độ tại các địa phương của Lào Cai sẽ hạ xuống thấp nhất kể từ đầu mùa đông đến giờ, khu du lịch Sa Pa khả năng chỉ còn từ 2 – 4 độ C.

Đặc biệt, tại khu vực đỉnh Fansipan, dự báo từ độ cao từ 2.300m trở lên, nhiệt độ sẽ hạ xuống mức âm nên khả năng sẽ xuất hiện mưa tuyết hoặc băng giá. Đây cũng là khu vực bố trí cáp treo Fansipan nên nếu có mặt tại vị trí này vào sáng mai, du khách sẽ có nhiều cơ hội chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên kỳ thú này.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo, do nhiệt độ giảm thấp, du khách khi lên Sa Pa cần trang bị đầy đủ áo mưa, áo rét. Trong quá trình điều khiển phương tiện qua các tuyến đèo dốc ở vùng núi cần lưu ý di chuyển chậm, bật đèn phá sương để đảm bảo an toàn.

Dự báo đợt rét này sẽ kéo dài đến hết ngày 3/1/2019.

Phương Thảo (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sẽ xuất hiện mưa tuyết trên đỉnh Fansipan