Singapore đối mặt nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết giữa Covid-19

Hồng Anh (t/h)|09/06/2020 13:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Theo dự báo số ca sốt xuất huyết của Singapore trong năm nay có thể vượt 15.998 ca của năm 2019, thậm chí nhiều hơn cả mốc 22.170 ca ghi nhận trong năm 2013.

Theo Asia One, bên cạnh những căng thẳng do dịch Covid-19 gây ra, sốt xuất huyết cũng đang khiến giới chức Singapore lo ngại. Cơ quan Môi trường Quốc gia (NEA) cảnh báo với số ca lây nhiễm tăng nhanh, dịch sốt xuất huyết tại quốc đảo có thể đạt mức cao kỷ lục trong lịch sử.

Theo NEA cũng dự đoán, năm nay, số ca sốt xuất huyết của Singapore có thể vượt quá con số của năm 2019 (15.998 trường hợp). Thậm chí có thể vượt mức kỷ lục 22.170 của năm 2013.

Ảnh minh họa.

Tính đến đầu tháng 6/2020, Singapore đã có 9.261 ca mắc sốt xuất huyết, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm do muỗi vằn (Aedes aegypti) lây truyền virus Dengue gây ra. Loại muỗi này thường có ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Trong hai tháng qua, 5 người tử vong vì sốt xuất huyết tại Singapore, nâng tổng số ngưởi chết vì bệnh này lên 12 người. Năm 2019, số ca tử vong do bệnh này là 20 trường hợp.

Hiện trên toàn Singapore đã ghi nhận 176 khu vực ổ dịch, lớn nhất là tại Woodleigh với 181 người mắc bệnh.

NEA cũng thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn sự bùng phát dịch sốt xuất huyết như thả số lượng lớn muỗi đực đã bị vô hiệu hóa tại các khu vực ổ dịch lớn trên khắp Singapore, để trứng do muỗi cái mà chúng giao phối đẻ ra sẽ không nở được.

Ngoài ra, NEA cũng có kế hoạch phân phối khoảng 300.000 chai thuốc xịt chống côn trùng tại các phòng khám tư nhân và phòng khám đa khoa.

Hồng Anh (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Singapore đối mặt nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết giữa Covid-19