Để đón Tết Nguyên đán và mùa lễ hội an toàn, Hà Nội chỉ đạo giám sát dịch bệnh, kiểm dịch chặt tại sân bay, đảm bảo an toàn thực phẩm và ứng trực y tế 24/24.
Trong tuần qua, Hà Nội ghi nhận 50 trường hợp mắc Sởi cho thấy số ca mắc sởi ở thủ đô có xu hướng gia tăng kéo dài liên tục vài tuần gần đây, đặc biệt ở nhóm trẻ dưới 1 tuổi và trên 5 tuổi …
Trong khi số ca mắc sốt xuất huyết giảm thì số ca mắc sởi ở Hà Nội tiếp tục tăng mạnh, chủ yếu ở người chưa tiêm vaccine hoặc chưa được tiêm đầy đủ. Tính theo nhóm tuổi, trẻ sơ sinh dưới 9 tháng tuổi mắc sởi chiếm tỷ lệ cao nhất.
Sốt xuất huyết tiếp tục diễn biến khó lường, đe dọa lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Trong bối cảnh chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu, vaccine được xem là "vũ khí" hiệu quả nhất giúp giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh và ngăn chặn sự lây lan.
CDC Hà Nội nhận định, số ca mắc sốt xuất huyết có xu hướng giảm nhẹ nhưng vẫn ở mức cao, dự báo tiếp tục ghi nhận thêm bệnh nhân, ổ dịch trong các tuần tới.
Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 114.906 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Trong đó, có nhiều ca nhập viện trong tình trạng nặng, suy đa tạng, nguy kịch do chủ quan.
Chiến dịch “JUMBO VAPE - Chung tay phòng chống bệnh sốt xuất huyết” chính thức được phát động tại Hà Nội. Đây là năm thứ 14 nhãn hàng JUMBO VAPE - Fumakilla Việt Nam đồng hành cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ trên khắp các tỉnh thành và các cơ quan ban ngành trong việc tuyên truyền phòng chống bệnh sốt xuất huyết (SXH) trên toàn quốc.
Theo báo cáo mang tính bước ngoặt, số ca tử vong do nhiệt độ tăng cao, mất an ninh lương thực và sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm do biến đổi khí hậu đã lên tới mức kỷ lục.
Chỉ trong một tuần qua, Hà Nội ghi nhận 502 trường hợp mắc Sốt xuất huyết (SXH), tăng vọt 99 ca so với tuần trước đó và cao nhất kể từ đầu vụ dịch năm nay…
Tính riêng trong tuần qua, Hà Nội đã ghi nhận 403 trường hợp mắc sốt xuất huyết phân bố tại 30 quận, huyện, thị xã. Dự báo số ca mắc có thể gia tăng nhanh trong thời gian tới.
Số ca mắc sốt xuất huyết tăng cao, Sở Y tế tỉnh Thái Bình đang chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh giám sát chặt chẽ tình hình sốt xuất huyết trên địa bàn, chủ động phối hợp với các cơ quan y tế địa phương tập trung xử lý triệt để các ổ dịch.
Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC), từ ngày 30/09 đến ngày 06/10, thành phố ghi nhận 437 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, 411 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết và 141 ca sởi.
Từ đầu tháng 10 đến nay, phường Nguyễn Trãi (TP Hải Dương) là địa bàn "nóng" ghi nhận nhiều ca mắc sốt xuất huyết, thậm chí xuất hiện chùm ca bệnh với nhiều người trong cùng gia đình mắc.
Số ca mắc sốt xuất huyết và số ổ dịch mới đều gia tăng ở Hà Nội trong tuần vừa qua. Trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 284 trường hợp mắc sốt xuất huyết và 23 ổ dịch tại 13 quận, huyện.
Số ca mắc sốt xuất huyết và số ổ dịch mới đều gia tăng ở Hà Nội trong tuần vừa qua. Trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 284 trường hợp mắc sốt xuất huyết và 23 ổ dịch tại 13 quận, huyện.
Khi bị sốt xuất huyết, hệ miễn dịch và sức đề kháng của người bệnh đang rất kém. Trong khoảng thời gian này, người bệnh cần chú ý đến chế độ dinh dưỡng khoa học để nhanh khỏi bệnh.
Trên địa bàn Hà Nội ghi nhận thêm 279 ca mắc sốt xuất huyết và 18 ổ dịch tại 8 quận, huyện. Về tình hình bệnh sởi cũng ghi nhận thêm 7 trường hợp mắc bệnh sởi, nâng tổng số ca mắc từ đầu năm 2024 đến nay là 13 ca (trong khi cùng kỳ năm ngoái không có ca bệnh).
Sau mưa lũ, không chỉ thiệt hại về tài sản mà môi trường ẩm ướt còn trở thành điều kiện lý tưởng cho muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết phát triển mạnh mẽ.
Do ảnh hưởng của bão số 3, những ngày qua nhiều địa phương của thành phố Hà Nội rơi vào cảnh ngập lụt. Đây là điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết sinh sôi và phát triển. Nếu không có biện pháp ngăn chặn quyết liệt nguy cơ có thể bùng phát thành dịch.