Syria ban bố tình trạng thảm họa quốc gia do cháy rừng

Hải Anh|14/10/2020 08:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Cháy rừng tàn phá mùa màng khiến 25.000 người dân Syria buộc phải rời bỏ nhà cửa. Trước thực trạng đó, Tổng thống Bashar al-Assad đã ban bố tình trạng thảm họa quốc gia.

Lửa bốc lên từ đám cháy rừng ở khu vực Bludan, Syria. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 13/10, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã ban bố tình trạng thảm họa quốc gia sau khi mùa màng nước này bị hủy hoại trong các trận cháy rừng.

Liên hợp quốc ước tính 25.000 người Syria đã buộc phải rời bỏ nhà cửa do cháy rừng.

Tình trạng khô hạn đã khiến cháy rừng bùng phát vào ngày 9/10 vừa qua, thiêu trụi hơn 9.000ha đất nông nghiệp và rừng tại các tỉnh ven biển Latakia và Tartus và tỉnh Homs ở sâu trong đất liền.

Tỉnh Latakia chịu ảnh hưởng nặng nhất, đã có 3 người thiệt mạng và ít nhất 70 người phải nhập viện.

Tổng thống Assad đã cam kết hỗ trợ cho những người dân tại khu vực bị ảnh hưởng, đặc biệt là những nông dân. Ông nhấn mạnh đây là thảm họa quốc gia về nhân đạo, kinh tế và môi trường.

Hải Anh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Syria ban bố tình trạng thảm họa quốc gia do cháy rừng