Tái khởi động Năm Du lịch Quốc gia – Lễ hội Hoa Lư năm 2021

Minh Anh|03/04/2021 09:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Sau nhiều lần trì hoãn vì dịch Covid-19, UBND tỉnh Ninh Bình vừa có kế hoạch tổ chức lễ Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia – Lễ hội Hoa Lư năm 2021.

Mở đầu chuỗi các sự kiện, hoạt động của Năm Du lịch Quốc gia 2021, lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2021 sẽ chính thức tổ chức vào 19 giờ 30 phút ngày 20-4-2021 (tức ngày 09 tháng 3 âm lịch) cùng với dịp Lễ hội Hoa Lư tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các sự kiện, hoạt động của Năm Du lịch Quốc gia 2021, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Sự kiện nhằm giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa lịch sử, tài nguyên và sản phẩm du lịch được kỳ vọng sẽ thúc đẩy phát triển du lịch của Ninh Bình và góp phần phục hồi, phát triển ngành Du lịch của cả nước sau thời gian bị ảnh hưởng nặng nề do tác động của đại dịch Covid-19.

Ảnh minh họa

Ban Tổ chức cũng kỳ vọng Lễ Khai mạc sẽ tạo dấu ấn đặc sắc, ấn tượng góp phần thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến Ninh Bình.

Sự kiện cũng đồng thời có ý nghĩa thúc đẩy sự liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa các tỉnh, thành phố là các địa phương có di sản thế giớivà tạo điều kiện thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển du lịch, nâng cao vị thế, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và du lịch Ninh Bình nói riêng.

Theo kế hoạch, các hoạt động trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia 2021 phải tuân thủ, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó, vào ngày 25/3, Đoàn công tác của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng dẫn đầu đã có buổi làm việc với tỉnh Ninh Bình về chương trình phát triển du lịch và công tác tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2021 tại địa phương.

Năm Du lịch quốc gia 2021 với chủ đề “Hoa Lư – Cố đô ngàn năm” là chuỗi các sự kiện kinh tế – văn hóa – xã hội tiêu biểu của ngành du lịch Việt Nam, có quy mô quốc gia và tầm cỡ quốc tế. Ninh Bình tiếp tục được Chính phủ chọn là địa phương đăng cai sự kiện này.

Theo kế hoạch tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2021, có 11 hoạt động chính và 27 hoạt động khác do tỉnh Ninh Bình chủ trì, phối hợp tổ chức tại địa phương, 2 hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo tổ chức tại Ninh Bình và 103 hoạt động hưởng ứng của 27 tỉnh, thành phố. Tuy nhiên do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, từ đầu năm 2021 đến nay, nhiều hoạt động của Năm Du lịch quốc gia bị hoãn, hủy, hoặc thu hẹp quy mô tổ chức.

Riêng các hoạt động do tỉnh Ninh Bình tổ chức tại địa phương như Lễ hội chùa Bái Đính và Lễ hội Hoa Lư chỉ thực hiện một số nghi lễ truyền thống; 2 hoạt động bị hoãn (Họp báo, Festival Sinh vật cảnh tỉnh Ninh Bình lần thứ IV); 4 hoạt động bị hủy (Lễ hội Động Hoa Lư; Lễ hội Báo Bản; Lễ hội đền Đông Hội; Giải Việt dã xã, phường, thị trấn tỉnh Ninh Bình lần thứ V-Cúp SHB).

Minh Anh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tái khởi động Năm Du lịch Quốc gia – Lễ hội Hoa Lư năm 2021