Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Long An bắn pháo hoa 6 địa điểm

19/01/2018 08:57
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Thông tin từ UBND tỉnh Long An, chào mừng năm mới tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Long an sẽ tổ chức bắn pháo hoa ở 6 địa điểm.

>>Quảng Ninh bắn pháo hoa chào đón năm mới Mậu Tuất 2018

>>Tết Nguyên đán 2018, Hà Nội bắn pháo hoa nhiều điểm chào năm mới

Long An tổ chức bắn pháo hoa ở 6 địa điểm

Theo đó, các địa điểm tổ chức bắn pháo hoa bao gồm: Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc, Đức Hòa, thị xã Kiến Tường và TP.Tân An.Thời lượng bắn không quá 15 phút vào lúc giao thừa.

Kinh phí do các địa phương vận động xã hội hóa theo Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 22/12/2017 của Ban Bí thư; không sử dụng ngân sách, không huy động tiền của nhân dân.

UBND tỉnh Long An cũng yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp, hỗ trợ 6 địa phương thành lập Ban Tổ chức và xây dựng kế hoạch bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; đăng ký mua pháo, cử cán bộ chuyên môn hỗ trợ 6 địa phương bắn pháo hoa, bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh, trật tự, phục vụ tốt nhu cầu thưởng thức của người dân.

Trước đó, nhiều địa phương như Quảng Ninh, Hà Nội, Bình Thuận… cũng đã công bố kế hoạch, thời gian và địa điểm bắn pháo hoa chào mừng năm mới tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Ngọc Linh


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Long An bắn pháo hoa 6 địa điểm