Thái Nguyên khắc phục sự cố vỡ bờ bao hồ nước tuần hoàn tại nhà máy luyện gang
Việc bồi thường thiệt hại cho người dân và khôi phục diện tích đất sản xuất bị bùn đất vùi lấp do sự cố vỡ bờ bao hồ chứa nước tuần hoàn của Nhà máy luyện gang tại Thái Nguyên đến nay đã cơ bản hoàn thành.
Sau gần 4 tháng kể từ khi xảy ra sự cố tràn, vỡ bờ bao hồ nước tuần hoàn phục vụ sản xuất của Nhà máy luyện gang thuộc Công ty Cổ phần Luyện kim đen Thái Nguyên tại xã Nam Hòa (đầu tháng 10/2025, do ảnh hưởng của bão số 11), công tác khắc phục hậu quả đã đạt kết quả tích cực. Đời sống người dân trong vùng bị ảnh hưởng dần ổn định, nhiều diện tích đất nông nghiệp được cải tạo, phục hồi, đủ điều kiện canh tác, gieo trồng trong vụ xuân năm 2026.

Trước đó, mưa lớn kéo dài từ ngày 6/10/2025 do tác động của bão số 11 đã khiến lượng nước trong hồ nước tuần hoàn vượt quá dung tích thiết kế. Đến sáng 7/10/2025, một phần bờ bao hồ bị tràn và vỡ, làm nước lẫn bùn đất chảy ra khu vực xung quanh, gây thiệt hại cho diện tích lúa, hoa màu, rừng sản xuất của 141 hộ dân tại 3 xóm Đoàn Kết, Gốc Thị và Chí Son (xã Nam Hòa).
Ngay sau khi sự cố xảy ra, tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức kiểm tra thực địa, lấy mẫu quan trắc các thành phần môi trường để đánh giá mức độ và phạm vi ảnh hưởng. Ủy ban Nhân dân xã Nam Hòa phối hợp với Công ty Cổ phần Luyện kim đen Thái Nguyên triển khai các biện pháp ứng phó sự cố môi trường, thu gom, khoanh vùng bùn thải phát tán, đồng thời thực hiện các giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường.
Trong những ngày đầu năm 2026, ông Lăng Văn Minh, trú tại xóm Gốc Thị cho biết gia đình ông có khoảng 600m² đất trồng mía bị bùn đất từ hồ nước tràn vào, một số vật nuôi và tài sản cũng bị ảnh hưởng. Ngay sau đó, doanh nghiệp đã hỗ trợ, bồi thường cho gia đình ông gần 50 triệu đồng. Diện tích đất bị vùi lấp cũng được san gạt, cải tạo, bổ sung đất màu, giúp gia đình sớm ổn định cuộc sống và tiếp tục sản xuất trong vụ xuân.
Tương tự, gia đình ông Lưu Xuân Phượng ở xóm Đoàn Kết có khoảng 3.000m² đất bãi trồng keo bị ảnh hưởng. Sau sự cố, gia đình ông được bồi thường 80 triệu đồng và được doanh nghiệp hỗ trợ cải tạo lại toàn bộ diện tích đất bị vùi lấp. Đến nay, diện tích đất sau phục hồi đã có thể sử dụng đúng mục đích để trồng hoa màu.
Theo ông Kiều Xuân Thịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Hòa, việc bồi thường thiệt hại và khôi phục diện tích đất sản xuất bị ảnh hưởng bởi sự cố vỡ bờ bao hồ nước tuần hoàn của Nhà máy luyện gang cơ bản đã hoàn thành. Người dân khu vực bị ảnh hưởng đã ổn định đời sống và từng bước khôi phục sản xuất.
Về lâu dài, chính quyền địa phương đề nghị doanh nghiệp tiếp tục tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn cho bờ bao hồ nước tuần hoàn phục vụ sản xuất, hạn chế nguy cơ tái diễn sự cố.
Đến nay, Công ty Cổ phần Luyện kim đen Thái Nguyên đã chi trả bồi thường thiệt hại về tài sản, hoa màu, cải tạo đất với tổng kinh phí hơn 3,5 tỷ đồng; đồng thời hoàn thành việc gia cố bờ bao hồ nước tuần hoàn. Doanh nghiệp cũng đã thi công hệ thống mương rãnh phía chân bờ taluy dương (phía Bắc hồ chứa) nhằm ngăn nước mưa từ khu vực đồi cao chảy vào hồ, xây dựng phương án ứng cứu sự cố và bố trí cán bộ trực theo dõi 24/24 giờ.
Hiện doanh nghiệp tiếp tục phối hợp với chính quyền xã Nam Hòa xử lý một số hạng mục phát sinh, bảo đảm quyền lợi của người dân ở mức cao nhất.




