Thái Nguyên: Sạt lở mỏ đá Lân Đăm 2, một tuyến đường bị vùi lấp

Hồng Hạnh|12/05/2021 06:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Vào hồi 4 giờ sáng 11/5, mưa lớn đã làm sạt lở đất đá tại mỏ đá Lân Đăm 2, thuộc xóm Lân Đăm, xã Quang Sơn (Đồng Hỷ). Đất đá đã vùi lấp làm cô lập tuyến đường đi từ UBND xã vào xóm Lân Đăm.

Khu vực sạt lở đất, đá tại xã mỏ đá Lâm Đăm, xã Quang Sơn (Đồng Hỷ)

Khối lượng rất lớn đất, đá bị sạt lở (khoảng 2.000m3) đã vùi lấp tuyến đường đi từ trung tâm xã Quang Sơn đến xóm Lân Đăm. Rất may không có thiệt hại về người, nhưng đoạn đường bê tông dài gần 50m đã bị hư hỏng, ách tắc giao thông.

Sau khi sự việc sạt lở ở mỏ đá Lân Đăm 2 xảy ra, chính quyền địa phương đã yêu cầu đơn vị khai thác mỏ đá Lân Đăm 2 là Công ty TNHH Hải Bình (địa chỉ tại xã Hóa Thương, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên) huy động máy móc san gạt tạm thời một phần đất, đá để đảm bảo việc đi lại của người dân, đồng thời tổ chức cắm biển và phân công người cảnh giới hạn chế đi lại qua khu vực nguy hiểm.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Đoàn kiểm tra, Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên, hiện nay vẫn còn khối lượng lớn nằm trên đường và nguy cơ sạt lở tiếp tục diễn ra là rất cao, de dọa tính mạng người dân.

Hồng Hạnh


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thái Nguyên: Sạt lở mỏ đá Lân Đăm 2, một tuyến đường bị vùi lấp