Cuộc sống xanh

Thanh Hóa hoàn thành thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ

Mai Hạ 09:51 08/07/2026

Sau 3 ngày triển khai đợt cao điểm (từ ngày 03 - 05/7/2026), Công an tỉnh đã hoàn thành việc thu nhận 1.239 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính, trở thành tỉnh đầu tiên hoàn thành thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ.

Theo Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Thanh Hóa), sau 3 ngày triển khai đợt cao điểm (từ ngày 03 đến 05/7/2026), Công an tỉnh đã hoàn thành việc thu nhận 1.239 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Với kết quả này, Thanh Hóa trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành việc thu nhận mẫu ADN đối với thân nhân liệt sĩ có mặt tại địa phương theo kế hoạch cao điểm của Bộ Công an.

Đây là kết quả của hơn một năm triển khai đồng bộ với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, địa phương và sự đồng thuận của hàng nghìn thân nhân liệt sĩ. Trong suốt quá trình thực hiện, Công an tỉnh Thanh Hóa kiên trì mục tiêu không bỏ sót bất kỳ trường hợp đủ điều kiện nào được thu nhận mẫu ADN.

thoa.jpg
Công an tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành việc thu nhận 1.239 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính

Để xây dựng cơ sở dữ liệu ADN phục vụ đối sánh, xác định danh tính các liệt sĩ chưa rõ thông tin, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ động phối hợp với Sở Nội vụ và UBND các địa phương rà soát, xác minh, cập nhật thông tin từng trường hợp, đồng thời xây dựng kế hoạch thu nhận theo từng nhóm đối tượng phù hợp với điều kiện thực tế.

Đợt thu nhận đầu tiên được tổ chức từ ngày 12 đến 16/5/2025, ưu tiên lấy mẫu của 933 mẹ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Đây đều là những người tuổi cao, sức khỏe yếu nên việc thu nhận sớm vừa bảo đảm chất lượng mẫu sinh phẩm, vừa thể hiện sự tri ân đối với những người mẹ đã hiến dâng con mình cho Tổ quốc.

Tiếp đó, từ ngày 3 đến 20/7/2025, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công ty GeneStory, Sở Nội vụ và chính quyền các địa phương tổ chức thu nhận mẫu ADN quy mô lớn đối với thân nhân là anh, chị, em ruột và cháu liệt sĩ theo họ ngoại, thu nhận 37.808 mẫu.

Sau hai đợt triển khai, qua rà soát vẫn còn hơn 1.400 trường hợp chưa thể lấy mẫu do đang sinh sống, học tập, làm việc ngoài tỉnh, ở nước ngoài hoặc vắng mặt tại địa phương. Trước thực tế này, Công an tỉnh tiếp tục cập nhật thông tin, chủ động liên hệ với từng gia đình để xây dựng kế hoạch tổ chức đợt thu nhận thứ ba.

Nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng từ khâu rà soát danh sách, thông báo lịch lấy mẫu, bố trí địa điểm đến huy động lực lượng phục vụ, chỉ sau 3 ngày triển khai đợt cao điểm, lực lượng Công an đã hoàn thành việc thu nhận 1.239 mẫu ADN, sớm hơn kế hoạch một ngày. Đối với các trường hợp đang cư trú ngoài tỉnh hoặc ở nước ngoài, Công an tỉnh phối hợp với công an các địa phương nơi thân nhân đang sinh sống để tổ chức thu nhận theo quy định, bảo đảm không bỏ sót nguồn dữ liệu phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ.

Song song với công tác tổ chức, Công an tỉnh Thanh Hóa đẩy mạnh tuyên truyền, trực tiếp đến từng thôn, bản, từng gia đình để vận động, giải thích ý nghĩa của việc thu nhận mẫu ADN. Qua đó, nhiều thân nhân liệt sĩ hiểu rằng mỗi mẫu sinh phẩm được lưu giữ hôm nay có thể trở thành căn cứ khoa học quan trọng giúp xác định danh tính người thân đã hy sinh.

Đáng chú ý, trong hai đợt thu nhận đầu tiên, Thanh Hóa là địa phương tiên phong trong cả nước huy động nguồn lực xã hội hóa phục vụ chương trình. Tổng kinh phí huy động đạt gần 83 tỷ đồng, trong đó cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh tự nguyện đóng góp hơn 3,5 tỷ đồng. Riêng đợt thu nhận thứ ba, toàn bộ kinh phí được Bộ Công an bảo đảm theo kế hoạch cao điểm triển khai trên phạm vi cả nước, vì vậy việc thu nhận mẫu ADN ở cả ba đợt đều được thực hiện hoàn toàn miễn phí đối với thân nhân liệt sĩ.

Từ cơ sở dữ liệu ADN đã được xây dựng, đến nay Thanh Hóa đã xác định được danh tính 8 liệt sĩ, giúp các anh trở về với gia đình sau nhiều năm xa cách. Việc trở thành địa phương đầu tiên hoàn thành thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ có mặt tại địa phương không chỉ thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm của Công an tỉnh Thanh Hóa trong thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an, mà còn góp phần làm giàu cơ sở dữ liệu ADN quốc gia, đẩy nhanh quá trình đối sánh, xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đây cũng là việc làm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần trả lại tên tuổi, quê hương cho các anh hùng liệt sĩ và xoa dịu nỗi mong ngóng của biết bao gia đình sau nhiều thập kỷ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa hoàn thành thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.