Thanh Hóa: Hơn 940.000 học sinh khai giảng năm học mới 2023 - 2024

Nguyễn Trường - Sơn Hà|05/09/2023 21:59
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Sáng ngày 2/9, cùng với hàng triệu học sinh cả nước đón chào ngày hội “Toàn dân đưa trẻ đến trường”, hơn 940.000 học sinh các cấp học trong tỉnh Thanh Hoá bước vào ngày khai giảng năm học mới 2023-2024.

Tại huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa), Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, ông Đỗ Trọng Hưng đã dự Lễ khai giảng năm học mới 2023-2024 tại Trường THPT Dân tộc nội trú Ngọc Lặc. Trong không khí hân hoan, các đại biểu đã nghe Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa Trần Văn Thức đọc Thư của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2023-2024.

anh-1.jpg
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Ánh Xuân dự Lễ Khai giảng năm học mới tại Trường THPT Dân tộc nội trú Ngọc Lặc

Đánh trống khai trường và phát biểu chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng cho biết năm học vừa qua, ngành Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã tiếp tục triển khai các hoạt động đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đạt được những thành tích rất đáng khích lệ.

anh-2.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, ông Đỗ Trọng Hưng đánh trống khai giảng năm học mới 2023 - 2024 tại Trường THPT Dân tộc nội trú Ngọc Lặc

Ghi nhận chung, lễ khai giảng năm học mới 2023 – 2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, được tổ chức ngắn gọn, nhưng vẫn đầy đủ các nghi lễ trang trọng, các hoạt động văn hóa - văn nghệ phong phú, hấp dẫn, tạo tâm lý phấn khởi, hào hứng cho các em học sinh, các thầy, cô giáo bước vào năm học mới.

anh-3.jpg
z4665598828325_d8c0c8193090098b4cdc909dd5b98814.jpg
Tại trường mầm non Hoằng Thịnh (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa), lễ khai giảng diễn ra trong không khí vui tươi, ngập tràn tiếng cười

Nhằm chuẩn bị cho cán bộ, giáo viên và học sinh toàn ngành bước vào năm học mới với tâm thế tốt nhất, trước ngày khai giảng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố, hiệu trưởng các trường học khắc phục khó khăn, chuẩn bị tốt nhất cả về đội ngũ, cơ sở vật chất, vệ sinh trường, lớp, tạo cảnh quan khu vực nhà trường sạch, đẹp, văn minh và các điều kiện phục vụ năm học mới. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới giáo dục, nhất là việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

z4665659668310_82e4c062e8182f8a732e09a076759b5d.jpg
Lễ khai giảng năm học 2023 - 2024 tại trường THPT Hoằng Hóa 3 (Hoằng Hóa, Thanh Hóa)

Năm học 2022 - 2023 vừa qua, trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, ngành Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã tiếp tục triển khai các hoạt động đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đạt được những thành tích rất đáng khích lệ.

z4665495714219_e3a7eefcd4ef84bee6439ae08aace4f8.jpg

Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 98% trở lên; điểm trung bình, thứ hạng tăng đáng kể; xếp thứ 21/63 tỉnh, thành phố, tăng 06 bậc so với năm học trước. Thanh Hóa là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng học sinh đạt điểm 10 và số lượng học sinh đạt 27 điểm trở lên (theo tổ hợp 3 môn thi), có 1 học sinh thủ khoa khối B00.

Bài liên quan
  • Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển
    Ngày và đêm 05/9 ở khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Hơn 940.000 học sinh khai giảng năm học mới 2023 - 2024