Thanh Hóa: Nhiều công trình đê điều cần khắc phục sửa chữa sau mưa bão

Thuần Bích (t/h)|19/12/2018 10:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

– Trong 2 năm 2017 và 2018, Thanh Hóa liên tiếp hứng chịu nhiều trận bão, gây ngập úng trên diện rộng. Cùng với thiên tai, việc nhiều công trình đê điều PCLB có tuổi đời chục năm nên đã xuất hiện nhiều sự cố cần khắc phục, sửa chữa.

>>> Hỏa hoạn thiêu rụi 600 ngôi nhà tạm tại Brazil

>>> Kiến nghị tiếp tục khai thác dự án mỏ sắt Thạch Khê

Tình trạng sụt lún hàng trăm mét tại công trình kè đê sông Mã khu vực phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa.

Sau các trận mưa bão năm 2017 – 2018, Thanh  Hóa có 35 công trình đê điều PCBL cần khắc phục sửa chữa với tổng nguồn kinh phí 509 tỷ đồng. Ngoài ra, hiện trên địa bàn tỉnh đang có khá nhiều công trình thi công dang dở nhưng do thiếu vốn nên nhà thầu đang tạm dừng thi công.

Mới đây nhất là tình trạng sụt lún hàng trăm mét tại công trình kè đê sông Mã khu vực phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa.  Dự án này được bàn gia đưa vào sử dụng tháng 4/2011 với tổng mức đầu tư 105 tỷ đồng, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định phê duyệt dự án sửa chữa với tổng mức kinh phí trên 34 tỷ đồng

Đê Tả sông Chu đoạn qua huyện Thiệu Hóa, tuyến đê trọng yếu bảo vệ cư dân 15 xã của huyện Thiệu Hóa và một số xã huyện Yên Định, Thọ Xuân cũng đang bị xuống cấp nghiêm trọng. Ngoài các công trình này, hiện 3 kè sông Chu của huyện Thiệu Hóa đi qua các xã Thiệu Tiến, Thiệu Phúc, đê hữu sông Mã đi qua xã Thiệu Quang; cống Chấn Long 10 cửa của xã Thiệu Hợp cũng đang trong giai đoạn tư vấn thiết kế thi công trong thời gian tới. Tuy nhiên, vẫn còn  không ít công trình đê điều PCLB thi công dở giang do thiếu vốn khiến công tác phòng chống bãi lụt gặp nhiều khó khăn.

Thuần Bích (t/h)

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Nhiều công trình đê điều cần khắc phục sửa chữa sau mưa bão