Hòa chung không khí ấm áp chia sẻ yêu thương Xuân Giáp Thìn 2024, tòa soạn Môi trường và Cuộc sống đã tổ chức thăm hỏi, động viên người già trên 100 tuổi, gia đình người có công với Cách mạng, hộ nghèo khó khăn trên địa bàn TP Thanh Hóa.
Đòan công tác Văn phòng Đại diện Bắc Trung Bộ Tạp chí Môi trường và Cuộc sống thăm, trao quà cho ông Trịnh Xuân Hiển (Cốc Hạ 1, phường Đông Hương, Tp Thanh Hóa) thương binh 3/4.
Chiều ngày 5/2, thừa ủy quyền của đồng chí Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Cuộc sống, tập thể lãnh đạo phóng viên Văn phòng Đại diện Bắc Trung Bộ Tạp chí Môi trường và Cuộc sống đã tổ chức chúc Tết, thăm và trao 10 phần quà gồm các thùng sữa Vinamilk và tiền mặt cho 3 cụ già trên 100 tuổi, 5 gia đình người có công với Cách mạng và 2 hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Thanh Hóa. Tham dự còn có lãnh đạo Phòng Lao động, Thương binh và xã hội TP Thanh Hóa; lãnh đạo, đại diện các phường Ba Đình, Quảng Thắng, Đông Hương, Quảng Hưng...
Ông Hoàng Anh Thắng (trái) Phó trưởng VP Đại diện Bắc Trung Bộ Tạp chí Môi trường và Cuộc sống trao quà chúc Tết cụ ông Đặng Văn Đẻn, 103 tuổi, 76 năm tuổi Đảng (số 107, đường Nguyễn Trãi, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa).
Phát huy truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, tri ân người có công với Cách mạng, động viên người cao tuổi, quan tâm hộ nghèo, tòa soạn Môi trường và Cuộc sống mong muốn tiếp tục lan tỏa yêu thương, góp phần mang một cái Tết đầm ấm, ý nghĩa đến mọi nhà.
Trao quà bà Lê Thị Ngấn (Cốc Hạ 2, phường Đông Hương, Tp Thanh Hóa), thương binh 4/4
Trước đó, tại huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, ông Nguyễn Văn Toàn, Tổng biên tập tạp chí Môi trường và Cuộc sống cùng đoàn công tác đã trao 26 phần quà trị giá trên 20 triệu đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già trên 100 tuổi nhân dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Thăm, trao quà cụ bà Phạm Thị Khanh, 103 tuổi, phố Phù Lưu 2, phường Quảng Thắng, Tp Thanh Hóa.
Dưới đây là một số hình ảnh Văn phòng Đại diện Bắc Trung Bộ Tạp chí Môi trường và Cuộc sống thăm, tặng quà các gia đình tại TP Thanh Hóa:
Thăm hỏi, trao quà cho cụ bà Dương Thị Mão 109 tuổi, Khu phố 6, phường Ba Đình, Tp Thanh HóaTrao quà cho thương binh 2/4 Nguyễn Đình Dậu (thôn Quang Trung, phường Đông Hương, Tp Thanh Hóa)Trao quà gia đình ông Nguyễn Văn Chất (72 tuổi, khu phố 5, phường Quảng Hưng, Tp Thanh Hóa) hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khănTrao quà cho bà Nguyễn Thị Đua (khu phố 4, phường Quảng Hưng), 74 tuổi, hộ nghèo khó khăn, nuôi 2 cháu nội từ khi còn nhỏ (bố các cháu mất, mẹ bỏ đi). Bản thân bà không có thu nhập, sống bằng vườn rau tự trồng và lòng hảo tâm của bà con lối xóm.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị công bố các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2024.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Sáng ngày 9/9/2025, tại Hà Nội, Hội Nước và Môi trường Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ đầu tiên sau Đại hội V (nhiệm kỳ 2025 – 2030) nhằm thống nhất phân công chức năng, nhiệm vụ cho Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các ủy viên Ban Thường vụ, đồng thời bàn thảo những công việc cấp thiết trước mắt và lâu dài trong giai đoạn mới.
Sáng ngày 23/8, Văn phòng Đại diện tại TP.HCM của Hội Nước và Môi trường Việt Nam (VWEA) phối hợp cùng UBND phường An Nhơn tổ chức chương trình Ngày thứ Bảy tái chế - "Phân loại rác tại nguồn - Đổi rác tái chế - Nhận quà sống xanh".
Sáng ngày 20/8/2025, tại trụ sở Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước miền Bắc (NVWATER), đã diễn ra cuộc họp quan trọng nhằm chuẩn bị và thống nhất chương trình hợp tác với Đoàn Thư ký Hội đồng Nước Châu Á (AWC) nhằm thống nhất chương trình, kế hoạch chuẩn bị cho Hội nghị Hội đồng AWC và Hội thảo Kỹ thuật quốc tế sẽ diễn ra vào tháng 11/2025.
Vừa qua, tại Hà Nội, lễ kết nạp 35 hội viên mới (bao gồm hội viên tập thể và cá nhân) đã diễn ra trang trọng với sự tham dự của lãnh đạo Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, đại diện Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia, cùng nhiều nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực tài nguyên nước.
Sáng 9/8, tại cổng Đảng ủy phường An Hội Đông (số 330 Thống Nhất, phường An Hội Đông, TP. Hồ Chí Minh), chương trình “Đổi rác tái chế – Trao quà sống xanh” đã diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, đoàn viên và người dân tham gia.
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nước và Môi trường Việt Nam lần V, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã diễn ra thành công tốt đẹp, mở ra một giai đoạn phát triển mới với nhiều nhiệm vụ trọng tâm được xác định rõ ràng. Với tinh thần đổi mới, Hội đặt ra mục tiêu ngày càng phát triển bền vững, thực chất và đồng hành cùng đất nước trong công cuộc bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và ứng phó với biến đổi khí hậu.
Tô Lịch – dòng sông gắn liền với lịch sử Thăng Long – từng mang đậm huyền thoại, văn hóa và ký ức bao thế hệ, đã bị ô nhiễm nghiêm trọng suốt hàng chục năm. Việc sông được bổ cấp nước từ hồ Tây, khôi phục màu xanh, không chỉ là thành tựu môi trường mà còn là biểu tượng của sự kiên trì, khoa học, quản lý đô thị và ý chí cộng đồng.
Ngành Đường sắt cho biết, từ nay đến hết ngày 31/10, tân sinh viên, học viên nhập học năm 2025 sẽ được giảm 10% giá vé cho một lượt đi và một vé thân nhân đi cùng.
Mới đây, UBND tỉnh Quảng Trị đã có buổi làm việc với Tổ chức KOICA Việt Nam về dự án phòng, chống sa mạc hóa ven biển khu vực Bắc Trung Bộ. Tại cuộc họp, phía KOICA thống nhất tài trợ triển khai dự án tại địa bàn phía bắc tỉnh Quảng Trị.
Bắc Ninh đặt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, song để hiện thực hóa kế hoạch này, tỉnh cần đẩy nhanh quy hoạch, đầu tư hạ tầng và khắc phục những điểm nghẽn về giao thông, tiêu chí đô thị nhằm đáp ứng các yêu cầu phát triển.
Dù mang lại nhiều lợi ích cho môi trường và sức khỏe cộng đồng, sau hơn 8 tháng triển khai, công tác phân loại rác tại nguồn ở Nghệ An vẫn gặp nhiều khó khăn. Thiếu hạ tầng, phương tiện thu gom chuyên dụng, cùng hạn chế trong tuyên truyền khiến mô hình này mới chỉ dừng ở quy mô thí điểm và chưa đạt hiệu quả như mong đợi.
Từ ngày 1/9/2025, Hà Nội chính thức áp dụng mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường cao gấp đôi so với trước đây. Quy định này được ban hành theo Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐND, thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc nâng cao ý thức cộng đồng và tăng cường hiệu lực quản lý môi trường.