Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, chiều 28/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động tại Thanh Hóa.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mong muốn mọi nhà, mọi người được vui Xuân, đón Tết lành mạnh, tiết kiệm, hiệu quả, không để ai bị bỏ lại phía sau, không để ai không có Tết.
Cùng tham gia có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Huỳnh Chiến Thắng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và Văn phòng Chính phủ;
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động tại Công ty CP Đầu tư xây dựng thương mại M&T, đóng tại Khu công nghiệp Hoàng Long, phường Tào Xuyên, (TP Thanh Hóa).
Về phía tỉnh Thanh Hóa, có các đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban, sở, ngành.
Trong không khí ấm áp nghĩa tình chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động tại Công ty CP Đầu tư xây dựng thương mại M&T, đóng tại Khu công nghiệp Hoàng Long, phường Tào Xuyên, (TP Thanh Hóa).
Báo cáo với Thủ tướng, ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, tỉnh đã hoàn thành chi trả trợ cấp ưu đãi tháng 1 và tháng 2/2024 cho 66.825 người có công với cách mạng và thân nhân, với tổng kinh phí trên 315,8 tỷ đồng; chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội tháng 1 và tháng 2/2024 cho 193.106 đối tượng và hộ gia đình chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội, với tổng kinh phí trên 200 tỷ đồng. Bố trí gần 60 tỷ đồng để thực hiện công tác thăm hỏi, tặng quà cho 188.262 lượt người có công với cách mạng và thân nhân; 31 tỷ đồng để chúc thọ, mừng thọ cho gần 70.000 người cao tuổi; chuẩn bị công tác tổ chức lễ mừng thọ cho người cao tuổi từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 tết.
Đến thời điểm này, các đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm hỏi, tặng quà cho người có công, gia đình người có công và trao quà chúc thọ của Chủ tịch nước cho công dân tròn 100 tuổi trên địa bàn toàn tỉnh với tổng kinh phí 160 triệu đồng.
Ngoài ra, huy động từ nguồn xã hội hóa để tặng quà và tiền mặt cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, công nhân lao động trị giá 227 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng 102 nhà đại đoàn kết với tổng trị giá gần 7 tỷ đồng.
Đánh giá cao công tác chăm lo hộ nghèo, gia đình chính sách, công nhân, người lao động được vui đón Tết Nguyên đán của tỉnh Thanh Hóa, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cấp ủy, chính quyền tỉnh Thanh Hóa cần tiếp tục rà soát, quan tâm chăm lo cho người dân để mọi nhà, mọi người được vui Xuân, đón Tết lành mạnh, tiết kiệm, hiệu quả, không để ai bị bỏ lại phía sau, không để ai không có Tết.
Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa tiếp tục quan tâm thực hiện tốt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa công tác xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Quan tâm xây dựng nhà ở cho công nhân, người thu nhập thấp, người có hoàn cảnh khó khăn; xóa nhà tạm, nhà đột nát cho người nghèo.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Nhì 104 tuổi, tại xã Minh Sơn (huyện Ngọc Lặc).
Trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh thời đại, phát huy sức mạnh trong nước và ngoài nước; đồng thời phát huy tinh thần tự lực tự cường của tỉnh trong quá trình phát triển.
Cũng trong chiều 28/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm, tặng quà cho thương binh Trần Văn Thế, 68 tuổi tại thị trấn Lam Sơn (huyện Thọ Xuân); thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Nhì 104 tuổi, tại xã Minh Sơn (huyện Ngọc Lặc).
Cũng trong ngày 28/1, tại Trụ sở UBND tỉnh Thanh Hóa, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến về thúc đẩy tiến độ triển khai thực hiện dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên). Đây là dự án trọng điểm quốc gia, cấp bách, có vai trò quan trọng đối với an ninh năng lượng quốc gia, nhất là đối với khu vực miền Bắc.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến về thúc đẩy tiến độ triển khai thực hiện dự án đường dây 500kV
Các dự án đường dây 500kV từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) có tổng chiều dài khoảng 519km. Các dự án đi qua 9 tỉnh gồm: Quảng Bình (1,69km), Hà Tĩnh (141,52km), Nghệ An (100,04km), Thanh Hoá (131,77km), Ninh Bình (7,83km), Nam Định (55,08km), Thái Bình (38,93km), Hải Dương (30,79km), Hưng Yên (11,27km). Tổng mức đầu tư các Dự án là hơn 22.356 tỷ đồng, do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) thuộc EVN làm chủ đầu tư.
Tại Thanh Hóa có 2 dự án 500kV thuộc các dự án Đường dây 500kV mạch 3 gồm: Dự án 500kV Nam Định 1 - Thanh Hóa và Dự án 500kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa. Trong đó, dự án 500kV Nam Định 1 - Thanh Hóa có chiều dài 56,4km, gồm 133 vị trí móng cột (thuộc địa bàn 6 huyện: Nga Sơn, Hà Trung, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Yên Định và Thiệu Hóa). Đến hết ngày 27/1/2024, đã hoàn thành vận động Nhân dân bàn giao toàn bộ mặt bằng của 133/133 vị trí móng cột cho chủ đầu tư tiến hành thi công, đạt 100% (vượt tiến độ theo cam kết của tỉnh Thanh Hóa trước 1 tháng).
Việc phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch cộng đồng kết hợp với việc bảo vệ môi trường luôn các cấp chính quyền quan tâm đã làm cho đời sống Kinh tế - Xã hội của người dân có nhiều thay đổi.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Giải Golf "Vì môi trường lần thứ II - 2025" do Tạp chí Môi trường và Cuộc sống tổ chức sẽ chính thức khởi tranh vào 06h, ngày 30/11/2025 (chủ nhật) tại sân Golf Đại Lải, phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ, với sự tham dự của 177 golfer.
Chiều 22/11 (giờ Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu các hoạt động chính thức tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 năm 2025 diễn ra ở Johannesburg (Nam Phi). Đây là lần thứ 7 Việt Nam được mời tham dự cơ chế đa phương quan trọng hàng đầu thế giới, khẳng định uy tín và vị thế ngày càng cao của đất nước trên trường quốc tế.
Ngày 21/11/2025, tại Nha Trang, Hội Nước và Môi trường Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước miền Trung tổ chức Hội thảo “50 năm xây dựng và phát triển công tác điều tra, quy hoạch và quản lý bền vững tài nguyên nước Miền Trung – Tây Nguyên”.
Thời gian gần đây, dòng Kênh Bắc luôn bị ô nhiễm nặng nề, nước chuyển sang màu đen đặc bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống người dân địa phương.
Ngày 16/12, tại Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân (TP. Hà Nội), Ban Tổ chức Cuộc thi vẽ tranh về Bảo vệ môi trường trong học đường lần thứ hai với chủ đề “Sân trường mơ ước của em" đã tổ chức chấm Chung khảo để chọn ra những tác phẩm ấn tượng nhất từ hơn 100.000 tranh dự thi của các thí sinh trên cả nước.
Gà lôi trắng là loài động vật hoang dã quý hiếm, có tên trong Sách đỏ Việt Nam, thuộc Nhóm IIB theo quy định của pháp luật, là loài nghiêm cấm săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển, buôn bán trái phép.
Việc phát triển kinh tế theo mô hình tuần hoàn đang mở ra dư địa tăng trưởng mới cho Việt Nam, khi vừa thúc đẩy kinh tế, vừa hỗ trợ chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Thực tế triển khai tại thành phố Huế cho thấy, mô hình này có thể giúp giảm tới 89% lượng chất thải và đóng góp thêm 4,5% GRDP vào năm 2030.
Nhân dịp Lễ Giáng sinh 2025, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã có thư chúc mừng gửi đến các vị giáo phẩm, chức sắc, tu sĩ cùng toàn thể đồng bào Kitô hữu Việt Nam.
Lực lượng kiểm lâm tỉnh Tây Ninh đang phối hợp với các đơn vị chức năng xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật đối với một nhóm đối tượng tổ chức giăng lưới bẫy bắt chim én trái phép tại khu vực gần khu dân cư Chàng Riệc.
Trong bối cảnh Nghệ An đang triển khai sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong bảo vệ tài nguyên rừng và ổn định sinh kế cho người dân miền núi. Không chỉ hoàn thành vượt mức kế hoạch, nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng còn trở thành điểm tựa tài chính bền vững cho ngành lâm nghiệp tỉnh.