Thanh niên Đà Nẵng ra quân bảo vệ nguồn nước, cảnh quan môi trường

Gia Hân|10/04/2023 11:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Ngày 9/4, Thành Đoàn Đà Nẵng phối hợp cùng các đơn vị tổ chức lễ ra quân khởi động công trình “Cộng đồng chung tay bảo vệ nguồn nước và cải tạo cảnh quan sông Phú Lộc trên địa bàn quận Thanh Khê”.

bao-ve-nguon-nuoc.jpg
Tặng túi thân thiện bảo vệ môi trường tại lễ ra quân

Trong khuôn khổ của chương trình, Thành Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND quận Thanh Khê, UBND 2 phường Thanh Khê Đông và Thanh Khê Tây tổ chức buổi lễ ra quân khởi động 2 Mô hình “Mô hình Mỗi hộ dân, đơn vị một đoạn đường” và “Mô hình ngư dân bảo vệ nguồn nước sông Phú Lộc”, vệ sinh môi trường sông Phú Lộc gồm các công việc chính:

Trình bày các hạng mục triển khai trong khuôn khổ dự án tại sông Phú Lộc và tổ chức ký cam kết trách nhiệm giữa các bên trong quá trình triển khai dự án và duy trì các sản phẩm mô hình sau dự án.

Tập huấn truyền thông nâng cao ý thức cộng đồng trong tham gia bảo vệ môi trường và nguồn nước sông Phú Lộc. Công trình được thực hiện từ tháng 1 đến tháng 4/2023, với kinh phí hơn 700 triệu đồng. Mục tiêu của công trình nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong khu vực; huy động sự tham gia các cộng đồng và các bên liên quan trong khu vực sông Phú Lộc cùng chung tay thực hiện.

Theo đó, công trình sẽ thực hiện các hoạt động xây dựng, ra mắt và duy trì các mô hình: “Mỗi hộ dân, đơn vị một đoạn đường”; “Ngư dân bảo vệ nguồn nước sông Phú Lộc” nhằm nâng cao nhận thức, thúc đẩy thay đổi hành vi của cộng đồng và người dân quanh sông về các giải pháp bảo vệ nguồn nước dựa vào cộng đồng.

Tiến hành ra quân khởi động các hoạt động vẽ tranh tường, sơn sửa bồn hoa, vệ sinh môi trường, làm sạch mặt nước tại khu vực hai bên bờ sông Phú Lộc: tiến hành quét dọn rác hai bên lề đường, cắt tỉa cây tại các bồn hoa, thu gom, tập kết rác, làm sạch mặt nước tại sông Phú Lộc.

bao-ve-nguon-nuoc-1.jpg
Vẽ tranh dọc các mảng tường tuyến đường Yên Khê 1

Vẽ tranh tường với chủ đề “Đà Nẵng xanh” từ số 150 Yên Khê 1 đến cổng trung tâm bơi lội thuộc Đại học thể dục thể thao (dài 190m).

Theo Phó Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng Lê Công Hùng, công trình này nhằm xử lý ô nhiễm trên sông Phú Lộc, tạo không khí trong lành; góp phần nâng cao nhận thức của người dân, hình thành nếp sống văn hóa, văn minh đô thị gắn liền với bảo vệ môi trường.

Theo anh Lê Công Hùng, trong năm 2023, các hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, đặc biệt là phong trào bảo vệ nguồn nước trên toàn thành phố sẽ được tập trung đẩy mạnh.

bao-ve-nguon-nuoc-2.jpg
Công trình nhằm xử lý ô nhiễm trên sông Phú Lộc, tạo không khí trong lành cho người dân

Theo đó, các cấp bộ Đoàn tăng cường công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường; chú trọng các giải pháp bảo vệ nguồn nước, trồng mới, chăm sóc, duy trì cây xanh; tiếp tục đầu tư, xây dựng mô hình mẫu về bảo vệ môi trường để nhân rộng.

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh và duy trì các mô hình thanh niên hành động chống rác thải nhựa; hỗ trợ các ý tưởng khởi nghiệp, mô hình khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Sau lễ phát động, hơn 500 đoàn viên thanh niên đã cùng nhau thực hiện: vẽ tranh tường, sơn sửa bồn hoa, vệ sinh môi trường, làm sạch mặt nước tại khu vực hai bên bờ sông Phú Lộc.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh niên Đà Nẵng ra quân bảo vệ nguồn nước, cảnh quan môi trường