Vừa ra khỏi cổng trường thi, một thí sinh ôm mặt khóc nức nở vì không làm được môn Văn như kỳ vọng.
Sáng 28/6, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước bước vào kỳ thi THPT Quốc gia 2023 với môn thi Ngữ Văn.Bên cạnh những giây phút thở phào sau khi trải qua hàng tiếng đồng hồ áp lực trong phòng thi thì nhiều thí sinh cũng thể hiện tâm trạng tiếc nuối vì chưa hoàn thành tốt trọn vẹn bài thi quan trọng.9h45, tiếng trống điểm giờ thi kết thúc. Thí sinh rời khỏi phòng thi trong sự chào đón của gia đình.Bùi Văn An, học sinh trường THPT Cầu Giấy là thí sinh đầu tiên bước ra khỏi điểm thi trường THCS Nghĩa Tân. Em đánh giá: “Đề thi tương đối, không quá khó, em có thể đạt trên 8 điểm”.Trong khi đó, ngay khi ra khỏi cổng, một thí sinh bật khóc nức nở. “Em làm bài không được như kỳ vọng, đề vào đúng bài em ôn chưa được kĩ” em nghẹn ngào.Phụ huynh không quên dành cho con những cử chỉ âu yếm, yêu thương.Cổng trường chật cứng người qua lại.Lực lượng giao thông túc trực để phân làn, điều phối xe, tránh tình trạng ùn tắc, ảnh hưởng đến giờ vào phòng thi của thí sinhSau khi môn thi kết thúc, đông đảo các thí sinh đã ra khỏi phòng thi với nhiều cảm xúc và tâm trạng.Nhiều thí sinh mừng rỡ vì ôn “trúng tủ”.Thí sinh Lê Trà My và mẹ chụp ảnh tại cổng trường. My tự tin hoàn thành tốt bài thi của mình.Phụ huynh mừng rỡ vì con mình làm tốt bài thi.Chị Lan (Cầu Giấy) vui mừng cho biết: “Đề thi năm nay vào tác phẩm Vợ Nhặt, đây là bài mà con gái tôi đã ôn rất kĩ”.Đề thi môn Ngữ văn năm nay được đánh giá là không quá khó nhưng có độ phân hoá để thí sinh xét tuyển vào các trường đại học.Chờ mãi chưa thấy con mình ra khỏi phòng thi, nhiều phụ huynh không khỏi bồn chồn lo lắng.Thí sinh quyết tâm chiều thi môn Toán sẽ đạt kết quả cao.
Sáng nay (28/6), hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 với môn thi đầu tiên là môn Ngữ văn, thời gian làm bài thi là 120 phút.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Bảo hiểm xã hội Hà Nội đề xuất thành phố hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho một số nhóm từ 1/1/2026, gồm người đủ 60 đến dưới 75 tuổi.
Năm 2024, Bộ Y tế ghi nhận 353 ca sốt rét, giảm 21% so với cùng kỳ năm trước, trong đó 1/3 ca sốt rét là “nhập cảnh” và không có trường hợp tử vong, không có dịch.
Trước rét đậm, rét hại, Hà Nội chỉ đạo các đơn vị triển khai biện pháp bảo vệ sức khỏe người dân, đặc biệt tại bệnh viện, trường học, công trường và khu lao động ngoài trời.
Sáng nay, ngày 27/12/2025, Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống đã phối hợp cùng Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân (TP. Hà Nội) tổ chức Lễ Trao giải Cuộc thi vẽ tranh Bảo vệ môi trường trong học đường lần thứ II, chủ đề “Sân trường mơ ước của em".
Con số thiệt hại do lũ lụt và sạt lở đất tại Tây Sumatra, Bắc Sumatra và Aceh (Indonesia) tiếp tục gia tăng, buộc nhà chức trách nước này phải tăng cường thêm lực lượng hỗ trợ.
Việc Nhà máy điện gió Savan 1 chính thức vận hành cho thấy các thỏa thuận, hiệp định hợp tác song phương trong lĩnh vực năng lượng, đặc biệt là điện giữa Việt Nam-Lào đang từng bước được cụ thể hóa bằng những dự án hiệu quả, bền vững.
Thành phố Hà Nội xác định, giải quyết rác thải sinh hoạt không thể “chạy theo sự vụ”, mà phải tiếp cận bằng tư duy hệ thống, đầu tư dài hạn và kỷ cương quản lý nghiêm minh.
Không chỉ khói bụi ngoài đường, nhiều vật dụng quen thuộc trong gia đình như chất tẩy rửa, đồ nội thất hay nhang, nến thơm cũng có thể phát sinh chất độc hại, làm suy giảm chất lượng không khí và ảnh hưởng lâu dài tới sức khỏe.
Theo kế hoạch, Thanh tra Chính phủ (TTCP) sẽ thực hiện thanh tra công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và các dự án có sử dụng vốn ngân sách đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường tại TP Hà Nội và một số địa phương, thời kỳ thanh tra từ năm 2021 đến thời điểm thanh tra. Dự kiến các cuộc thanh tra này được thực hiện vào Quý II,III năm 2026…
Tính đến ngày 22/12/2025, thiên tai đã làm Việt Nam thiệt hại khoảng 98.677 tỷ đồng và hơn 1.000 người chết, mất tích và 741 người bị thương - mức thiệt hại cao nhất từ trước đến nay. Trong bối cảnh đó, Việt Nam đã huy động được hơn 23,8 triệu USD viện trợ từ nguồn lực quốc tế.