Thời tiết trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 như thế nào?

Phương Thảo (t/h)|13/12/2018 10:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

– Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/12, Hà Nội trời nắng ấm, không mưa. Đây là thời tiết đẹp hiếm hoi của Thủ đô trong tháng 12.

>>>Mặt đường QL1 hư hỏng Bộ GTVT yêu cầu xử lý trách nhiệm

>>>Lạng Sơn: 140.000 học sinh nghỉ học vì rét đậm

Trận chung kết AFF Cup 2018 diễn ra tối 15/12 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình là một trong những ngày có thời tiết đẹp nhất trong tháng 12

Dự báo cho hay, ngày 15/12, Hà Nội trời ít mây, nắng ấm, đêm không có mưa, nhiệt độ từ 15 tới 22 độ C. Thời tiết đẹp, lợi thế sân nhà là điều kiện thuận lợi cho đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết AFF Cup 2018 diễn ra vào đêm 15/12.

Ngoài ra, dự báo cũng cho hay, do ảnh hưởng của không khí lạnh liên tục được tăng cường mạnh, kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên mưa lớn diện rộng từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có khả năng kéo dài đến Chủ Nhật (16/12). Tổng lượng mưa phổ biến 300 – 400mm/đợt, có nơi trên 500mm.

Trong những ngày tới, trên các sông từ Quảng Bình đến Phú Yên có khả năng xuất hiện một đợt lũ diện rộng với đỉnh lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Nam ở mức báo động 1 – báo động 2 và trên báo động 2; các sông từ Quảng Ngãi đến Phú Yên ở mức báo động 2 – báo động 3 và trên báo động 3.

Nguy cơ cao xảy ra lũ lớn cục bộ, lũ quét, sạt lở đất vùng núi và ngập lụt ở vùng trũng thấp, đô thị tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên.

Phương Thảo (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thời tiết trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 như thế nào?