Thủ tướng Chính phủ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

An Nhiên|31/01/2020 04:25
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Sáng 30/1/2020 (tức ngày 6 Tết), tại xã Việt Cường, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Canh Tý 2020.

Cùng dự có Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Nội chính T.Ư Phan Đình Trạc; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển.

Lễ phát động được tổ chức trên diện tích khoảng 1,2 ha, được trồng cây lát với trên 1.000 người dân đồng bào các dân tộc tỉnh Yên Bái cùng tham gia.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh trống ra quân Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

Đánh trống ra quân Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi các cấp, các ngành và đồng bào các dân tộc tỉnh Yên Bái cũng như trong cả nước hưởng ứng và thực hiện Tết trồng cây được lãnh đạo Đảng và Nhà nước phát động.

Đây là hành động thiết thực không chỉ góp phần nâng tỷ lệ che phủ rừng của cả nước đạt 42% trong năm nay, mà còn để sớm đưa Việt Nam thành trung tâm hàng đầu về gỗ rừng trồng có uy tín trên thế giới.

Mục tiêu trong tuần đầu, toàn tỉnh Yên Bái phấn đấu trồng ít nhất 520 ha rừng các loại. Trong 1 tháng, cả tỉnh sẽ trồng được trên 3.000 ha rừng, tiền đề để hoàn thành trồng trên 16.000 ha rừng theo kế hoạch của năm nay. Với diện tích đất rừng chiếm tới 80% đất nông nghiệp, hiện tỉnh Yên Bái đứng thứ tư cả nước về tỷ lệ che phủ rừng với 63%, gấp gấp 1,5 lần bình quân cả nước.

Tại Lễ phát động Tết trồng cây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Yên Bái có ngay các phương án phòng ngừa nghiêm ngặt chủng mới virus corona gây ra bệnh viêm đường hô hấp cấp để bảo vệ tốt nhất sức khỏe và tính mạng của nhân dân.

Thủ tướng dự và phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

Cùng ngày, tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng (Phú Thọ), Bộ NN-PTNT và UBND tỉnh Phú Thọ phối hợp tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đến dự. Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch nước kêu gọi đồng bào cả nước hăng hái trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng.

Theo Bộ NN-PTNT, trong năm 2019, cả nước đã trồng được 239.000 ha rừng tập trung và 63,5 triệu cây phân tán, góp phần tạo nguồn nguyên liệu ổn định cho công nghiệp chế biến gỗ với trên 30 triệu m3 gỗ. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,8%.

Năm 2020, Bộ NN-PTNT phấn đấu nâng tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 42%. Ngoài cây lấy gỗ lớn, Bộ NN-PTNT khuyến khích các địa phương phát triển mạnh cây đặc sản, dược liệu dưới tán rừng và phát triển kinh doanh dịch vụ phi lâm sản.

An Nhiên

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng Chính phủ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”