Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 305 VĐV xuất sắc tại SEA Games 31

Giang Anh|28/05/2022 05:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – 305 vận động viên, có những gương mặt tiêu biểu như Vũ Thành An (đấu kiếm), Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Phạm Lê Thảo Nguyên (cờ vua), Phạm Tiến Sản (3 môn phối hợp), Hoàng Thị Duyên (cử tạ), Nguyễn Trần Duy Nhất (muay),…

Ngày 27/5, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 651/QĐ-TTg tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 305 cá nhân là các vận động viên có thành tích thi đấu xuất sắc, giành Huy chương vàng tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) tổ chức tại Việt Nam từ ngày 12/5 đến 23/5 vừa qua.

Trong danh sách 305 vận động viên, có những gương mặt tiêu biểu như Vũ Thành An (đấu kiếm), Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Phạm Lê Thảo Nguyên (cờ vua), Phạm Tiến Sản (3 môn phối hợp), Hoàng Thị Duyên (cử tạ), Nguyễn Trần Duy Nhất (muay),…

Ngoài ra, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh cũng vừa ký Tờ trình số 476/TTr-TTg ngày 27/5/2022 trình Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho 4 cá nhân là vận động viên Nguyễn Huy Hoàng (bơi) giành 5 huy chương vàng, lập 1 kỷ lục tại SEA Games 31; Trần Hưng Nguyên (bơi) giành 4 huy chương vàng, lập 1 kỷ lục tại SEA Games 31; Nguyễn Thị Hương (canoeing) giành 5 huy chương vàng tại SEA Games 31; Nguyễn Thị Oanh (điền kinh) giành 3 huy chương vàng, lập 1 kỷ lục tại SEA Games 31.

Trình Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Ba cho Đội tuyển U23 Việt Nam và Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Đồng thời, trình Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Ba cho 2 tập thể là Đội tuyển U23 Việt Nam và Đội tuyển nữ Việt Nam; 19 cá nhân bao gồm vận động viên Lê Hoàng Phong, Trần Ngọc Thúy Vi, (Aerobic), Hoàng Quý Phước, Nguyễn Hữu Kim Sơn, Phạm Thành Bảo (bơi), Trương Thị Phương (canoeing), Lò Thị Hoàng, Nguyễn Thị Huyền, Quách Thị Lan, Nguyễn Văn Lai (điền kinh), Đặng Thu Hương, Nguyễn Đoàn Minh Trường (khiêu vũ thể thao), Nguyễn Thành Lộc (lặn), Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ, Phạm Thị Thảo (rowing), Đinh Phương Thành (thể dục dụng cụ), Lại Gia Thành, Phạm Thị Hồng Thanh (cử tạ).

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 31 với 1.341 thành viên, trong đó có 951 vận động viên. Trưởng đoàn là ông Trần Đức Phấn – Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục TDTT. Hai Phó Trưởng đoàn là ông Hoàng Quốc Vinh và ông Ngô Ích Quân.

 Giang Anh

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 305 VĐV xuất sắc tại SEA Games 31