Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ Sáu của Ban Chỉ đạo COP26
Chiều 14/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26, đã chủ trì Phiên họp lần thứ Sáu của Ban Chỉ đạo COP26.
Tham dự phiên họp có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà – Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và các thành viên Ban Chỉ đạo.
Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh biến đổi khí hậu đã và đang trở thành thách thức toàn cầu không biên giới, diễn biến ngày càng nhanh, phức tạp, khó lường và hết sức khốc liệt. Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, đòi hỏi phải có các giải pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả và bền vững.

Thủ tướng dẫn chứng, trong năm 2025, nước ta đã hứng chịu 21 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, khiến 420 người thiệt mạng, 730 người bị thương, tổng thiệt hại kinh tế ước khoảng 100 nghìn tỷ đồng. Những con số này là lời cảnh báo rõ nét về yêu cầu cấp bách trong ứng phó với biến đổi khí hậu, trong đó có việc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các cam kết tại COP26 nhằm phục vụ mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
Theo Thủ tướng, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng và giảm phát thải, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp, giao thông, là xu thế tất yếu, không thể đảo ngược. Đây cũng là lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.
Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động, một số quốc gia điều chỉnh chính sách về chống biến đổi khí hậu, Thủ tướng khẳng định chống biến đổi khí hậu vẫn là xu thế chung của nhân loại. Việt Nam nhất quán xác định chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số là yêu cầu khách quan, là ưu tiên hàng đầu và lựa chọn chiến lược lâu dài.
Thời gian qua, Ban Chỉ đạo COP26 đã triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng, đạt những kết quả tích cực. Thể chế, cơ chế, chính sách về ứng phó biến đổi khí hậu tiếp tục được quan tâm hoàn thiện. Nhiều chương trình, đề án lớn được triển khai, tiêu biểu là Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại Đồng bằng sông Cửu Long. Cộng đồng doanh nghiệp cũng từng bước chuyển dịch sang đầu tư xanh, công nghệ sạch, mô hình phát thải thấp.
Tuy nhiên, Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, trong đó việc huy động nguồn lực thông qua khuôn khổ Tuyên bố JETP và AZEC chưa đạt kỳ vọng; chưa khai thác hiệu quả các nguồn tín dụng cho phát triển xanh; công tác phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương có lúc chưa đồng bộ, thống nhất.
Để nâng cao hiệu quả triển khai các cam kết tại COP26 trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung đánh giá toàn diện kết quả đã đạt được, những mặt còn hạn chế, nguyên nhân và vướng mắc cần tháo gỡ, rút ra bài học kinh nghiệm. Đồng thời, đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của Ban Chỉ đạo, bảo đảm phù hợp với bối cảnh trong nước và quốc tế, gắn với mục tiêu phát triển nhanh và bền vững theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng.
Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, kể từ sau Phiên họp lần thứ Năm, các bộ, ngành và Ban Chỉ đạo COP26 đã tích cực triển khai nhiệm vụ, kiện toàn tổ chức bộ máy theo mô hình mới của Chính phủ; rà soát, bổ sung và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật liên quan, trong đó có Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 70-NQ/TW về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Cùng với đó, Việt Nam tiếp tục tham gia tích cực các diễn đàn quốc tế về biến đổi khí hậu, mở rộng quan hệ đối tác chiến lược, thu hút nguồn lực cho chuyển đổi xanh và chuyển đổi số; nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ sạch, kinh tế tuần hoàn và phát triển phát thải thấp.




