Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Lào từ ngày 11/1

Lan Hạ|10/01/2023 11:56
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Tin từ Bộ Ngoại giao ngày 9/1 cho biết, nhận lời mời của Thủ tướng Lào, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ thăm chính thức Lào từ ngày 11 đến ngày 12/1.

thu-tuong-1.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Đây là chuyến thăm Lào đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính trên cương vị mới. Ở chiều ngược lại, Thủ tướng cũng là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên thăm Lào trong năm 2023.

Chuyến công du diễn ra không lâu sau khi ông Sonexay Siphandone được bầu làm Thủ tướng Lào (cuối tháng 12/2022).

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, trong thời gian ở thăm Lào, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Sonexay Siphandone sẽ đồng chủ trì Kỳ họp thứ 45 Ủy ban liên chính phủ Việt Nam - Lào và bế mạc Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022.

Dự kiến Thủ tướng sẽ hội kiến lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội Lào, thăm một số nguyên lãnh đạo cấp cao của nước bạn.

Thủ tướng cũng sẽ dự Hội nghị hợp tác đầu tư Việt - Lào, thăm Đại sứ quán Việt Nam và nói chuyện với bà con người Việt.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước tiếp tục phát triển bền vững, đi vào chiều sâu.

Năm 2022 đánh dấu kỷ niệm hai cột mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam – Lào, bao gồm: 60 năm thiết lập quan hệ và 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt - Lào.

Trong năm qua, hai nước đã chứng kiến nhiều cuộc trao đổi đoàn cấp cao. Hai bên cũng có nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm hai cột mốc trên.

Hợp tác quốc phòng, an ninh tiếp tục là trụ cột trong quan hệ hai nước. Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư tiếp tục được quan tâm thúc đẩy. Kim ngạch thương mại hai chiều 10 tháng đầu năm 2022 đạt hơn 1,4 tỉ USD.

Hiện Việt Nam là nước có đầu tư lớn thứ ba tại Lào, với 217 dự án có tổng vốn khoảng 4,7 tỉ USD.

Hợp tác giáo dục, văn hóa du lịch được tăng cường sau khi hai nước mở cửa trở lại. Trong 9 tháng đầu năm 2022, Lào đón gần 197.000 du khách Việt và có gần 26.000 du khách Lào thăm Việt Nam.

Bài liên quan
  • Thủ tướng yêu cầu tăng cường phòng, chống dịch dịp Tết và mùa lễ hội 2023
    Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chủ động tăng cường công tác phòng, chống dịch trong dịp Tết Nguyên đán, các hoạt động giao thương, du lịch và mùa lễ hội đầu năm 2023, vừa bảo đảm phòng, chống dịch khoa học, an toàn, hiệu quả; đồng thời tiếp tục thúc đẩy đà phục hồi, phát triển kinh tế và xã hội, tận dụng tối đa các cơ hội giao thương, thu hút khách du lịch.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Lào từ ngày 11/1