Thủ tướng phát lệnh thông xe cầu vượt biển Tân Vũ vào ngày Quốc khánh

H.Thu (T/h)|02/09/2017 23:05
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Cầu Tân Vũ dài 5,44 km nằm trong hợp phần dự án đường ôtô Tân Vũ- Lạch Huyện nối bán đảo Đình Vũ với huyện Cát Hải (Hải Phòng). Đây là cây cầu vượt biển có chiều dài lớn nhất Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

(Moitruong.net.vn) – Ngày 2/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cắt băng khánh thành cầu vượt biển Tân Vũ (Hải Phòng) nối đất liền ra huyện đảo Cát Hải.

Cầu Tân Vũ dài 5,44 km nằm trong hợp phần dự án đường ôtô Tân Vũ- Lạch Huyện nối bán đảo Đình Vũ với huyện Cát Hải (Hải Phòng). Đây là cây cầu vượt biển có chiều dài lớn nhất Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

tan vu

Cầu Tân Vũ được đưa vào sử dụng từ ngày 2/9 sau lễ cắt băng khánh thành

Cầu thuộc dự án đường ô tô Tân Vũ – Lạch Huyện với tổng chiều dài 15,63km. Điểm đầu nối từ đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng (tại nút Tân Vũ) thuộc phường Tràng Cát, quận Hải An; điểm cuối là cổng cảng Lạch Huyện (cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng) thuộc huyện Cát Hải.

Trong đó, phần cầu có chiều dài 5,44km; phần đường dẫn dài 10,19km. Cầu Tân Vũ – Lạch Huyện được thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép dự ứng lực, mặt cầu rộng 16m với tổng mức đầu tư dự án đường ô tô Tân Vũ – Lạch Huyện là 11.849 tỷ đồng từ vốn vay ODA Nhật Bản và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời cảm ơn Chính phủ, nhân dân Nhật Bản đã hỗ trợ cùng các đơn vị phía Việt Nam phấn đấu để công trình hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Thủ tướng nhấn mạnh, việc hoàn thành và đưa vào sử dụng cầu Tân Vũ có ý nghĩa quan trọng bởi công trình sẽ kết nối đường bộ, đường cao tốc của thành phố Hải Phòng cũng như các tỉnh Bắc Bộ; có hiệu quả trong phát triển kinh tế, quốc phòng, an ninh…

 H.Thu (T/h)

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng phát lệnh thông xe cầu vượt biển Tân Vũ vào ngày Quốc khánh