Thụy Điển sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trở thành nước phát triển vào năm 2045
Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển Andreas Norlen khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện, đặc biệt trong các lĩnh vực như công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và đầu tư bền vững.
Chiều 12/6 (giờ địa phương), tại Nhà Quốc hội Thụy Điển ở thủ đô Stockholm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển Andreas Norlen và lãnh đạo các chính đảng lớn.

Gắn kết truyền thống, thúc đẩy hợp tác toàn diện
Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển Andreas Norlen nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Thụy Điển. Ông tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai quốc gia.
Thay mặt lãnh đạo cấp cao Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng gửi lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Quốc hội Andreas Norlen và các nhà lãnh đạo Thụy Điển. Thủ tướng bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và chu đáo từ phía bạn, đồng thời khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ nhiều mặt với Thụy Điển.
Thủ tướng nhấn mạnh, mối quan hệ Việt Nam - Thụy Điển là mối quan hệ đặc biệt, được hun đúc bởi những tình cảm chân thành, nghĩa cử cao đẹp trong quá khứ. Ông xúc động nhắc lại hình ảnh Thủ tướng Thụy Điển Olof Palme cầm đuốc tuần hành phản đối chiến tranh, ủng hộ Việt Nam, và cho rằng quyết định thiết lập quan hệ với Việt Nam của Thụy Điển là một hành động "dũng cảm, dựa trên chính nghĩa và lương tri".

Thủ tướng đánh giá cao sự hỗ trợ hào phóng của Thụy Điển, quốc gia đã viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam khoảng 3 tỷ USD – nhiều nhất trong khối Bắc Âu. Những khoản viện trợ này đã đóng góp to lớn vào các lĩnh vực y tế, giáo dục, dân sinh, với những biểu tượng tiêu biểu như Bệnh viện Nhi Trung ương, Nhà máy giấy Bãi Bằng, cùng hàng trăm chuyên gia được đào tạo tại các trường đại học Thụy Điển.
Hợp tác chiến lược vì mục tiêu phát triển bền vững
Hai nhà lãnh đạo khẳng định, trong bối cảnh thế giới đầy biến động, các quốc gia cần tăng cường đoàn kết, hợp tác trên nền tảng đa phương và tôn trọng luật pháp quốc tế. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển nhất trí duy trì hợp tác chặt chẽ trên các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân.
Thủ tướng đề xuất Quốc hội Thụy Điển tiếp tục vận động các nước EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), đồng thời mong muốn Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ "thẻ vàng" IUU để tạo điều kiện thuận lợi cho hải sản Việt Nam xuất khẩu vào châu Âu.

Về kinh tế, Thủ tướng Chính phủ khuyến khích doanh nghiệp Thụy Điển mở rộng đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin, vi mạch bán dẫn. Ông cho biết Việt Nam đang đẩy mạnh cải cách thể chế, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, đầu tư vào khoa học công nghệ và hội nhập quốc tế – bốn trụ cột quan trọng để hướng tới phát triển nhanh và bền vững.
Thủ tướng cũng nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng là cầu nối giúp Thụy Điển mở rộng hợp tác với khu vực ASEAN, trong khi Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và chia sẻ kinh nghiệm từ phía Thụy Điển trong tiến trình phát triển xanh, đổi mới sáng tạo.
Chủ tịch Quốc hội Andreas Norlen đánh giá cao vai trò, vị thế ngày càng tăng của Việt Nam tại khu vực và trên thế giới. Ông khẳng định Thụy Điển sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong tiến trình phát triển, và sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước.
Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trong đó có Biển Đông. Cùng là quốc gia biển, Việt Nam và Thụy Điển nhất trí nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh hàng hải và hàng không, tuân thủ Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982), không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong giải quyết các tranh chấp.
Kết thúc cuộc hội kiến, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trân trọng chuyển lời mời thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Quốc hội Andreas Norlen. Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển vui vẻ nhận lời và khẳng định sẽ sớm thu xếp chuyến thăm trong thời gian tới.