Tình trạng hạn hán tại khu vực Trung Bộ

Hoàng Linh|21/07/2021 00:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Tình trạng hạn hán, thiếu nước cục bộ, ngoài vùng cấp nước của công trình thủy lợi đã diễn ra tại các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Ninh Thuận.

Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh thấp có trục qua khu vực Nam Trung Bộ, khu vực các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có điểm mưa vừa, tập trung trong các ngày từ ngày 14-16/7 và ngày 18-19/7, vùng mưa lan dần lên các tỉnh phía bắc. Tổng lượng mưa (TLM) phổ biến 30-70mm, có nơi cao hơn, riêng khu vực Trung Trung Bộ phổ biến: 15-30mm, có nơi cao hơn.

Tổng lượng mưa (TLM) 10 ngày qua tại khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến thấp hơn từ 20-50%, có nơi cao hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ, khu vực Trung Trung Bộ thấp hơn từ 50-90% so với TBNN, riêng khu vực Quảng Ngãi, cao hơn từ 10-30%. Khu vực Nam Trung Bộ phổ biến cao hơn từ 10-30%, cá biệt có một số điểm TLM gấp 2-4 lần so với TBNN (thuộc các tỉnh Bình Định và Khánh Hòa).

Trong tuần qua, mực nước trên sông Lũy (Bình Thuận) có dao động, các sông khác ở Trung Bộ biến đổi chậm và theo xu thế xuống dần.

Tổng lượng dòng chảy trên các sông ở Trung Bộ phổ biến thấp hơn TBNN cùng kỳ từ 20-70%, một số sông thấp hơn trên 70%; sông Cái Nha Trang (Khánh Hòa) ở mức xấp xỉ TBNN, riêng sông Tả Trạch (Thừa Thiên Huế), sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) và sông Lũy (Bình Thuận) cao hơn TBNN cùng kỳ từ 10-70%.

Tình hình hồ chứa: Mực nước các hồ chứa thủy điện vừa và lớn ở Trung Bộ ở mức thấp hơn từ 8,0-17m so với mực nước dâng bình thường, một số hồ thấp hơn trên 20m. Dung tích hiện tại của các hồ chứa thủy điện phổ biến đạt từ 40-70% dung tích hồ chứa, một số hồ có dung tích thấp hơn 40% như: Hủa Na, Cửa Đạt (Thanh Hóa), Bản Vẽ (Nghệ An), Bình Điền (Thừa Thiên Huế), Vĩnh Sơn B, Trà Xom, Định Bình (Bình Định), Sông Hinh (Phú Yên), Ka Năk, Ayun Hạ (Gia Lai thượng nguồn sông Ba).

Tình hình khô hạn thiếu nước: Tình trạng hạn hán, thiếu nước cục bộ, ngoài vùng cấp nước của công trình thủy lợi đã diễn ra tại các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Ninh Thuận.

Do ảnh hưởng của rãnh thấp có trục qua khu vực Bắc Bộ sau đó dịch chuyển dần xuống phía nam, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác trong ngày 24-25/7, cục bộ có điểm mưa vừa, mưa to; sau phổ biến mưa vài nơi, ngày nắng nóng. Riêng khu vực Thanh Hóa, mưa xuất hiện sớm hơn, có mưa rải rác từ ngày 20-25/7, sau đó phổ biến mưa vài nơi. Khu vực Trung và Nam Trung Bộ phổ biến mưa dông vài nơi về chiều tối, ngày nắng nóng.

Thời kỳ từ ngày 21-30/7, TLM tại khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ phổ biến thấp hơn 20-50%, khu vực Trung Trung Bộ phổ biến thấp hơn từ 30-60% so với TBNN cùng thời kỳ.

Từ ngày 21 đến ngày 30/7, thượng lưu các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, Bình Thuận và thượng lưu sông Ba có dao động, hạ lưu và các sông khác ở Trung Bộ biến đổi chậm.

Tổng lượng dòng chảy trên các sông ở Trung Bộ phổ biến thấp hơn TBNN cùng kỳ từ 25-67%; sông Tả Trạch và sông Trà Khúc cao hơn TBNN cùng kỳ, riêng sông Cái Nha Trang và sông Lũy cao hơn TBNN cùng kỳ từ 18-54%.

Tình hình khô hạn, thiếu nước: Tình trạng hạn hán, thiếu nước cục bộ, ngoài vùng cấp nước của công trình thủy lợi tiếp tục diễn ra tại các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Ninh Thuận.

Hoàng Linh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tình trạng hạn hán tại khu vực Trung Bộ